xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng Tham mưu trưởng QĐND VN thăm Lầu Năm Góc

Hải Ngọc (Theo TTXVN, Bloomberg)

(NLĐO) - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đỗ Bá Tỵ, vừa thăm Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 20-6, lần đầu tiên sau khi chiến tranh kết thúc gần 40 năm trước.

Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ được Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, hộ tống thăm phòng họp của bộ tham mưu liên quân (còn gọi là Tank).
 
"Đây là lần đầu tiên một tham mưu trưởng quân đội Việt Nam thăm Lầu Năm Góc" - phát ngôn viên Scott McIlnay của Tướng Dempsey cho hay trong thông cáo. Theo ông McIlnay, 2 vị tướng đã bàn luận về các vấn đề khu vực cũng như chiến lược xoay trục về châu Á - Thái Bình Dương của chính quyền Tổng thống Barack Obama.
 
img
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ (phải) và Tướng Martin Dempsey tại Bộ Quốc phòng Mỹ. Ảnh: TTXVN
 
Theo TTXVN, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao quan hệ Việt Nam - Mỹ trong khuôn khổ “Đối tác xây dựng, hữu nghị, hợp tác nhiều mặt trên cơ sở bình đẳng tôn trọng lẫn nhau”. Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ toàn diện với Mỹ, trong đó có quan hệ quốc phòng.
 
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cảm ơn sự hợp tác của quân đội Mỹ thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, đào tạo tiếng Anh. Thượng tướng cũng đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn lại sau chiến tranh, tìm kiếm quân nhân còn mất tích và tẩy rửa chất độc dioxin tại các điểm ô nhiễm nặng.
 
Bên cạnh đó, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ khẳng định chính phủ và quân đội Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất trong việc tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ tử trận tại Việt Nam. Thượng tướng cũng đề nghị Mỹ tiếp tục cung cấp thông tin về bộ đội Việt Nam mất tích.
 
Trên các diễn đàn đa phương, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đề nghị hai bên cần phối hợp để góp phần giữ vững hoà bình, ổn định, trước hết trong cơ chế hợp tác giữa ASEAN và các nước đối tác (ADMM+). 
 
img
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đến thăm căn cứ Lewis-McChord ngày 18-6. Ảnh: dvidshub.net
 
img
Thiếu tướng Robert Brown (phải) đón Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ tại căn cứ Lewis-McChord. Ảnh: pacom.mil 
 
Đáp lại, Tướng Dempsey hoan nghênh sáng kiến của Việt Nam về thành lập Nhóm chuyên gia về mìn nhân đạo trong khuôn khổ ADMM+, ủng hộ các bên liên quan trong giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, mong muốn ASEAN và Trung Quốc sớm xây dựng được Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).
 
Chuyến thăm của Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ phản ánh mối quan hệ đang ngày càng tốt lên giữa 2 cựu đối thủ trong thời chiến. Mỹ và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995. Lễ đón đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam sáng 20-6 tại Bộ Quốc phòng Mỹ đã được tổ chức theo nghi thức cấp cao dành cho quân đội.
 
Chiều cùng ngày, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đã có buổi gặp Thượng nghị sĩ John McCain. Sau chuyến thăm Mỹ dài 6 ngày, thượng tướng Đỗ Bá Tỵ sẽ đến Pháp theo lời mời của người đồng cấp.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo