xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Ba Lan tử nạn vì máy bay rơi

An Phương - Hải Ngọc (Theo AP)

(NLĐO)- Vào lúc 11 giờ ngày 10-4 (giờ địa phương), chiếc máy bay Tu-154 chở Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski đã nổ gần sân bay thành phố Smolensk, cách Moscow khoảng 400 km về phía Tây. Khoảng một giờ sau vụ nổ, Thống đốc vùng Smolensk Sergei Anufriev tuyên bố trên máy bay không còn ai sống sót.

Chiếc chuyên cơ Tupolev của tổng thống Ba Lan tìm cách hạ cánh trong màn sương mù dày đặc nhưng thất bại, khiến cho 96 người trên khoang đều tử nạn. Trong số các nạn nhân, ngoài Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski còn có phu nhân tổng thống, một vài nhân vật đứng đầu quân đội và các bộ trưởng.

Theo Bộ Ngoại giao Ba Lan, các nạn nhân cấp cao có chủ tịch hội đồng tướng lĩnh quân đội, chủ tịch ngân hàng quốc gia, phó bộ trưởng Ngoại giao, cha tuyên úy quân đội, người đứng đầu văn phòng an ninh quốc gia, phát ngôn viên phó quốc hội, ủy viên hội đồng dân quyền và ít nhất là hai sĩ quan hầu cận và ba nghị  sĩ. Các nhân vật này đi dự lễ kỷ niệm 70 năm một sự kiện lớn của Ba Lan.

img

img

img

img
Những gì còn lại của chiếc Tu-154 vừa gặp tai nạn khiến Tổng thống Ba Lan và nhiều quan chức thiệt mạng

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ba Lan Piotr Paszkowski cho biết: "Chúng tôi vẫn chưa thể nhận thức đầy đủ mức độ ảnh hưởng của bi kịch này đến tương lai của đất nước. Chưa từng có sự việc tương tự xảy ra ở Ba Lan”.

Hình ảnh trên kênh tin tức Rossiya-24 của Ba Lan cho thấy các mảnh vỡ máy bay vương vãi trên một phạm vi rộng và có nhiều đám cháy nhỏ lẫn trong sương mù. Bộ phận giữ thăng bằng ở đuôi máy bay với màu đỏ và trắng của quốc kỳ Ba Lan nổi bật trong số đống vỡ nát.

Thống đốc vùng Smolensk Sergei Anufriev nói với kênh Rossiya-24: "Máy bay của tổng thống Ba Lan đã không đáp xuống đường bay khi hạ cánh. Những phát hiện ban đầu cho thấy nó đã đâm phải ngọn cây và rơi xuống”.

Chiếc chuyên cơ Tu-154 chở tổng thống Ba Lan ít nhất đã 20 năm tuổi. Giới chức Ba Lan nhiều lần thảo luận việc thay thế các máy bay chở lãnh đạo quốc gia nhưng không thực hiện được do thiếu kinh phí.

Theo Mạng lưới An toàn hàng không, có 66 vụ tai nạn liên quan đến loại máy bay Tu-154, dẫn đến việc hãng vận chuyển Nga Aeroflot gần đây phải ngưng sử dụng đội bay Tu-154.

img
Vợ chồng Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã gửi lời chia buồn sâu sắc và hứa sẽ sát cánh với Ba Lan để điều tra vụ tai nạn. Điện Kremlin cũng khẳng định đích thân Thủ tướng Nga Putin sẽ chịu trách nhiệm điều tra chính.

Còn tại Warsaw, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã triệu tập cuộc họp nội các bất thường. Quốc kỳ Ba Lan cũng được hạ xuống một nửa ở dinh tổng thống và người dân bắt đầu tập trung tại đây để tưởng niệm Tổng thống bằng nến và hoa. Một vài dải băng đen đã xuất hiện trên cửa sổ ở thủ đô Ba Lan.

Tổng thống Kaczynski năm nay tròn 60 tuổi. Ông đắc cử Tổng thống Ba Lan vào tháng 12-2005. Phu nhân tổng thống – bà Maria Kaczynski – là một nhà kinh tế học. Họ có một con gái tên Marta và đã có hai cháu gái.

Tổng thống Kaczynski đang nuôi hy vọng tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử vào mùa thu năm nay. Theo Hiến pháp Ba Lan, người tạm thời đảm nhiệm vai trò Tổng thống sẽ là ông Bronislaw Komorowski, phát ngôn viên Nghị viện kiêm ứng cứ viên tổng thống của đảng Tusk cầm quyền.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo