xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Nga gặp phe đối lập

Ngô sinh

Đảng Cộng sản Nga thông báo sẽ biểu tình chống lại sự gian lận trong bầu cử vào ngày 18-12 tới

Sau khi Tổng thống (TT) Nga Dmitry Medvedev tuyên bố trên Facebook sẽ cho kiểm tra mọi thông báo về sai phạm trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia vừa qua, người phát ngôn của Thủ tướng Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, công nhận rằng tình trạng gian lận trong bầu cử đã có xảy ra nhưng ảnh hưởng của nó đến kết quả bầu cử là không đáng kể. Theo ông, con số đó chỉ chiếm 0,5% tổng số phiếu bầu.

Tuy vậy, theo hãng tin Newsru, ông Peskov đã không cho biết phương pháp nào giúp ông xác định chính xác số vụ vi phạm và đánh giá mức độ ảnh hưởng của chúng đối với kết quả sau cùng.
Bản thân Thủ tướng Putin cũng chưa trả lời về các cáo buộc gian lận trong bầu cử mà chỉ tuyên bố ông không muốn nói về đề tài bầu cử Duma Quốc gia.
img
Biểu tình phản đối kết quả bầu cử ở Moscow hôm 10-12. Ảnh: NEWSRU
Theo hãng tin RIA Novosti, Thủ tướng Putin sẽ trả lời các câu hỏi của người dân Nga trực tiếp trên sóng nhiều kênh truyền hình và đài phát thanh, bắt đầu lúc 12 giờ ngày 15-12 (giờ Moscow).
Như các năm trước, Thủ tướng Nga sẽ trả lời các câu hỏi mà người dân bức xúc. Năm 2010, chương trình đặc biệt “Trò chuyện với Vladimir Putin” đã kéo dài 4 giờ 26 phút.

Trong khi đó, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện nhóm người xưng danh là “Nước Nga Thống nhất ủng hộ cuộc bầu cử trung thực”. Những người tham gia là các đảng viên Nước Nga Thống nhất đòi hỏi xem xét lại kết quả bầu cử, phản đối gian lận và yêu cầu điều tra hình sự những kẻ sai phạm trong cuộc bầu cử. Ngoài ra, họ còn muốn loại bỏ ra khỏi hàng ngũ của đảng mọi kẻ tham nhũng.

Về vấn đề gian lận trong bầu cử, tổng công tố viên Yury Chaika khẳng định không có cơ sở để tổ chức bầu lại hoặc đếm lại phiếu bầu dù ông thừa nhận trong quá trình bầu cử đã có những vi phạm nhất định.
Chủ tịch Ủy ban Điều tra Alexander Bastrykin xác nhận: “Hiện có 45 thông báo về các vi phạm liên quan đến tiến trình bầu cử nhưng chỉ 35 thông báo trong số đó có quan hệ trực tiếp đến việc tổ chức và tiến hành bầu cử”.
Trong khi đó, tại cuộc gặp mặt với TT Medvedev hôm 13-12, các đảng đối lập tại quốc hội báo cáo về nhiều vụ sai phạm trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia vừa qua căn cứ vào dữ liệu họ có được.
Đồng thời, thủ lĩnh Đảng Nước Nga Chân chính Sergei Mironov, người nộp đơn ứng cử tổng thống hôm 13-12, yêu cầu tiến hành điều tra việc kiểm phiếu. Còn thủ lĩnh Đảng Tự do Dân chủ tại hạ viện Igor Lebedev trình bày về sự cần thiết thay đổi luật, cho các đảng được tham gia nhiều hơn vào việc hình thành các điểm bầu cử.
Phó Chủ tịch thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Ivan Melnikov, cho biết Đảng Cộng sản bàn luận nhiều vấn đề liên quan đến kết quả bầu cử: từ các vụ sai phạm và các cuộc biểu tình đến việc cấu tạo thành phần hạ viện mới và nhiệm vụ của nó, cũng như tình hình tài chính kinh tế hiện nay của đất nước.
Ông thông báo ngày 18-12 tới, Đảng Cộng sản sẽ tiến hành cuộc biểu tình lớn chống lại sự gian lận trong bầu cử.

Tỉ phú tranh cử TT

Tuyên bố sẽ tranh cử TT Nga vào năm 2012, tỉ phú Mikhail Prokhorov cho rằng đất nước cần thay đổi nhiều và ông sẵn sàng bắt tay vào làm việc đó. Tuy nhiên, theo hãng tin RIA Novosti, một số đại diện các đảng phái đối lập cho rằng quyết định tranh cử TT của Prokhorov được sự lèo lái của chính quyền.
Đồng Chủ tịch Đảng Tự do Nhân dân Boris Nemtsov nhận định: “Nhiệm vụ chính của Prokhorov là duy trì sự lãnh đạo của ông Putin ở đất nước này”. Còn nhà phân tích chính trị Stanislav Belkovsky cho rằng ý định thực sự của Prokhorov là trở thành thủ tướng dưới thời TT Putin, điều ông ta đã nhiều lần tuyên bố.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo