xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Obama viết thư cho bé gái Indonesia

P.Nghĩa (Theo The Jakarta Post)

(NLĐO) – Sau khi nhận được lá thư tay của một bé gái 9 tuổi người Indonesia sống tại Mỹ, Tổng thống Barack Obama đã viết thư hồi đáp để trấn an cô bé.

Hôm 11-1, bé gái Adinda Rania, người Mỹ gốc Indonesia, chia sẻ với báo The Jakarta Post rằng em lo lắng về việc chuyển giao quyền lực cho Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump. Vì vậy, cô bé quyết định viết một bức thư tay bằng bút chì và gửi cho ông Obama hồi tháng 11-2016.

“Cháu chỉ muốn bày tỏ cảm xúc của mình về tình hình hiện nay” – Adinda, hiện là học sinh lớp 3 tại một trường tiểu học ở bang Virginia, kể lại.

Trong thư, cô bé nêu ra một loạt câu hỏi, chẳng hạn: “Chúng cháu sẽ an toàn nếu ở lại đây chứ?” hoặc “Cháu có thể tiếp tục học ở ngôi trường cũ (sau khi ông Trump nhậm chức) không?”. Adinda cho biết cô bé muốn hỏi lý do tại sao người ta lại nói những điều không hay.

Adinda vui mừng khi nhận được thư và ảnh của Tổng thống Obama. Ảnh: TWITTER
Adinda vui mừng khi nhận được thư và ảnh của Tổng thống Obama. Ảnh: TWITTER

“Donald Trump nói ông ấy sẽ không cho phép người Hồi giáo đến Mỹ, hoặc người Hồi giáo là những kẻ khủng bố. Mẹ và giáo viên của cháu dạy cháu phải tôn trọng người khác nhưng cháu thấy ông Trump chế giễu người khuyết tật trên truyền hình. Cháu cũng thấy một số phụ nữ đã khóc vì ông ấy nhưng mẹ cháu không muốn cháu xem những đoạn video đó” – Adinda viết.

“Cháu thích đọc kinh Quran. Cháu tự hỏi có thể tiếp tục làm như vậy nếu ông Trump trở thành tổng thống hay không vì ông ấy cứ nói không thích người Hồi giáo”.

Bà Eva Mazrieva, phóng viên đài Voice of America, đồng thời là mẹ của Adinda, nói rằng mối quan tâm của con gái mình có thể bắt nguồn từ những tin tức bầu cử mà cô bé nhìn thấy hằng ngày. Gia đình bà thường xem các bản cập nhật tin tức mỗi buổi sáng trên truyền hình hoặc nhật báo.


Thư hồi đáp của Tổng thống Obama. Ảnh: THE JAKARTA POST

Thư hồi đáp của Tổng thống Obama. Ảnh: THE JAKARTA POST

Trong bức thư hồi đáp viết ngày 3-1 (gửi vào ngày 6-1), Tổng thống Obama cảm ơn Adinda bởi cô bé đã chia sẻ những trăn trở của bản thân với ông. Tiếp đến, ông cho biết: “Các cuộc tranh luận không ngừng nghỉ về bình đẳng và công bằng luôn là trung tâm của những câu chuyện của người Mỹ chúng ta. Bác rất vui vì cháu dành thời gian để bày tỏ cảm xúc cá nhân”.

Ông Obama cũng nhận xét Mỹ là ngôi nhà chung của tất cả mọi người. Ông chắc chắn tất cả người dân Mỹ đều thống nhất họ có quyền lợi và cơ hội như nhau. Ông Obama còn gửi hình ảnh 2 con chó cưng Bo và Sunny kèm theo bức thư (được đánh máy và ký tên ông).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo