xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Philippines bị tố phản quốc vì vụ "đi đêm" Trung Quốc

M.Khuê (Theo Abs-cbn News, Manila Times)

(NLĐO) - Cựu luật sư Oliver Lozano ngày 21-9 đã đệ đơn tố cáo ông Benigno Aquino III - Tổng thống Philippines và Thượng nghị sĩ Antonio Trillanes IV tội phản quốc vì vụ "đi đêm" với Trung Quốc vừa qua.

Trong đơn tố cáo có tuyên thệ dài 5 trang, ông Oliver Lozano khẳng định việc đưa vấn đề này ra trước cơ quan chống tham nhũng sẽ chấm dứt những "tranh chấp pháp lý" lẫn đồn đoán việc ông Trillanes "mong muốn hỗ trợ của Trung Quốc để thực hiện tham vọng làm Tổng thống”.
 
img
Ông Benigno Aquino III - Tổng thống Philippines (trái) và Thượng nghị sĩ Antonio Trillanes IV
 
Ông Lozano đã trích dẫn lời chất vấn của Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Ponce Enrile  cáo buộc ông Trillanes đã đàm phán bí mật với "kẻ thù tiềm năng" của nhà nước. Bên cạnh đó, ông Lozano cũng trích dẫn tường thuật của giới truyền thông Philippines về cuộc đấu khẩu dữ dội giữa hai thương nghị sĩ và khẳng định có "bằng chứng chấp nhận được”.

Ngoài ra, ông Lozano còn trích dẫn tường thuật của các phương tiện truyền thông về cuộc đấu khẩu gay gắt giữa hai Thượng nghị sĩ và nói rằng có những “bằng chứng có thể chấp nhận được”. “Để chấm dứt những tranh cãi vừa qua giữa Enrile-Trillanestheo đúng thủ tục, tôi Atty. Oliver O. Lozano làm đơn tố cáo ông Benigno Aquino III - Tổng thống Philippines và Thượng nghị sĩ Antonio Trillanes IV tội phản quốc. Trong đó, ông Aquino bị cáo buộc chung vì đã bật đèn xanh cho ông Trillanes bí mật đàm phán với các quan chức Trung Quốc về bãi đá ngầm Scarborough. Điều này làm lợi cho Trung Quốc và gây thiệt hại cho Philippines” - ông Lozano viết trong đơn tố cáo.
 
img
Thượng nghị sĩ Antonio Trillanes và Ngoại trưởng Albert del Rosario
                                                  
Philippines và Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền bãi đá ngầm Scarborough ở vùng biển phía Tây Philippines.
                       
Ngày 19-9, Philippines rúng động vì tin thượng nghị sĩ Antonio Trillanes được Tổng thống Benigno Aquino III “ủy quyền" tổ chức cuộc thương lượng ngầm với giới chức Trung Quốc để giải quyết tranh cãi quanh việc hai nước cùng tuyên bố chủ quyền đối với bãi đá ngầm Scarborough trên Biển Đông. Việc chỉ định này đã gây ra rạn nứt sâu sắc với Ngoại trưởng Albert del Rosario, người chịu trách nhiệm đàm phán với Trung Quốc nhưng lại bị gạt ra khỏi các cuộc thương lượng ngầm nói trên. Hai thượng nghị sĩ sau đó đăng đàn chỉ trích nhau là phản quốc.
           
Tổng thống Benigno Aquino III cho biết chấp nhận đề nghị của ông Trillanes vì kênh ngoại giao chính thức lúc đó “rất hiếu chiến”. Ông tìm kiếm cách giải quyết hoà bình và quyết định để ông Trillanes đi đàm phán. Ông Aquino không nêu danh tính các quan chức Trung Quốc đã tiếp cận ông Trillanes cũng như chi tiết các cuộc đàm phán mật nhưng khẳng định các cuộc đi đêm có hiệu quả giảm căng thẳng tại bãi đá ngầm Scarborough.

Các quan chức của Phillipines không hài lòng hình thức "đi đêm" này và những tranh cãi, đồn đoán nổ ra.
 
img
Cựu luật sư Oliver Lozano
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo