xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Syria dọa Pháp

H.Bình (Theo The Russia Today, Reuters)

(NLĐO) – Báo cáo mới giải mật của tình báo Pháp cho biết ít nhất có 3 cuộc tấn công hóa học tại Syria từ giữa tháng 4 đến tháng 8-2013. Trong khi đó, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng thật “vô lý” khi tự khởi động một cuộc tấn công vũ khí hóa học nhằm vào nước mình.

Theo báo cáo dài 9 trang nói trên, quân chính phủ trung thành với Tổng thống Assad đứng đằng sau cả 3 vụ tấn công, bao gồm vụ mới nhất diễn ra ngày 21-8 ở miền Đông Ghouta, ngoại ô Damascus, làm 280 người chết. Báo cáo do Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault gửi các nghị sĩ nước này.

Báo cáo cáo buộc các cuộc tấn công bắt đầu từ các khu vực do chính phủ kiểm soát ở phía Đông và Tây của Damascus, nhắm đến các khu vực của lực lượng nổi dậy. Tình báo Pháp cho biết “một lượng lớn chất hóa học đã được sử dụng” trong cuộc tấn công. “Không giống như các cuộc tấn công trước đó vốn chỉ sử dụng một lượng nhỏ hóa chất và nhắm vào con người, cuộc tấn công này nhằm lấy lại lãnh thổ” – một nguồn tin chính phủ nhận xét.
 
Tuy nhiên, con số 280 người thiệt mạng là khá ít ỏi so với hơn 1.400 người mà Mỹ đưa ra. 
 
img
Các nhà hoạt động Syria kiểm tra xác hàng trăm người bị nghi là chết bởi khí độc trong khu vực Ghouta
thuộc Damascus ngày 21-8. Ảnh: REUTERS


Trả lời phỏng vấn tờ Le Figaro của Pháp ngày 2-9, ông Assad cho rằng Pháp sẽ đối mặt với “những hậu quả” nếu tham gia tấn công Syria.
 
Tổng thống Assad cũng chế giễu những lời cáo buộc của phương Tây rằng chính phủ của ông đứng phía sau các vụ tấn công hóa học khắp Syria. Ông thách thức thế giới tìm cho được dù chỉ là “bằng chứng nhỏ nhất” về việc lực lượng ủng hộ ông sử dụng vũ khí hóa học chống lại người dân. Không chỉ thế, tổng thống Syria còn đặt nghi vấn trước những cáo buộc như vậy, đồng thời cảnh báo cuộc tấn công quân sự của phương Tây sẽ châm ngòi cho một “cuộc chiến tranh khu vực” tại Trung Đông.
 
Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron đang đối mặt với sức ép ngày càng gia tăng đòi ông phải tiếp tục thuyết phục Hạ viện bỏ phiếu lại về vấn đề Syria. Tuy nhiên, chính phủ Anh vẫn bác bỏ khả năng trên.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo