xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Ukraine thề báo thù vụ tấn công tên lửa gần biên giới Nga

N.Thương (theo BBC)

(NLĐO) – Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố lực lượng của ông truy diệt những phần tử ly khai thân Nga đã giết chết 23 người lính Ukraine trong vụ tấn công tên lửa gần biên giới Nga hôm 11-7.

23 binh sĩ Ukaine đã thiệt mạng và hơn 90 binh sĩ khác bị thương trong một vụ tấn công bằng một loạt tên lửa Grad của lực lương ly khai nhằm vào đoàn xe bọc thép của nhóm binh sĩ Ukraine, những người đang làm nhiệm vụ tại làng Zelenopillya gần biên giới Nga hôm 11-7.

Theo BBC, đây là vụ tấn công đẫm máu nhất của phe ly khai nhằm vào lực lượng chính phủ kể từ khi kết thúc lệnh ngừng bắn hôm 30-6.

Tên lủa Grad là vũ khí thông dụng được cả Ukraine và Nga sử dụng lâu nay. Ảnh minh họa: BBC

Tên lủa Grad là vũ khí thông dụng được cả Ukraine và Nga sử dụng lâu nay. Ảnh minh họa: BBC

Sau khi tổ chức cuộc họp khẩn cấp với các quan chức an ninh, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phát biểu trên website riêng của ông: “Vì sinh mạng của từng binh sĩ, bọn phiến quân sẽ phải trả giá gấp trăm lần. Sẽ không có bất kỳ kẻ khủng bố nào thoát được trách nhiệm và từng kẻ trong bọn chúng đều sẽ phải nhận hậu quả”.

Quân đội Ukraine nói rằng một trong những mục tiêu quan trọng trước mắt của họ là đối đầu với những nhóm phiên quân nổi loạn tại thành phố công nghiệp Donetsk 

Quân đội Ukraine nói rằng một trong những mục tiêu quan trọng trước mắt của họ là đối đầu với những nhóm phiên quân nổi loạn tại thành phố công nghiệp Donetsk 

Trong khi đó, hãng thông tấn Itar-Tass đưa tin lực lượng tự vệ của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng đã bắn rơi một máy bay được cho là máy bay tấn công tầm thấp của Ukraine ở gần thị trấn Perevalsk của vùng Lugansk. Theo hãng tin Novorossiya, một máy bay không quân Ukraine khác cũng đã bị bắn rơi tại thị trấn Dzerzhinsk thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng trong ngày 11-7.

 

Một máy bay quân sự của Ukraine bị bắn rơi. Ảnh: ITAR-TASS

Một máy bay quân sự của Ukraine bị bắn rơi. Ảnh: ITAR-TASS

Một báo cáo của tổ chức nhân quyền quốc tế Amnesty cho biết họ đã tìm được những bằng chứng thuyết phục cho thấy các phiến quân ly khai thân Nga ở miền Đông đã có hành vi “bắt cóc và tra tấn” đối với binh lính của Chính phủ và  cả những nhà báo trong 3 tháng giao tranh qua. Theo tổ chức này, lực lượng ủng hộ Chính phủ cũng đã có những hành động đáp trả tương tự đối với phe phiến quân.

 

EU tăng cường trừng phạt Nga

Hôm 11-7, Liên minh châu Âu (EU) đã bổ sung thêm 11 đối tượng liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine vào diện bị phong tỏa tài sản và cấm đi lại, nâng tổng số cá nhân bị liệt vào danh sách trừng phạt của EU lên 72 người, cùng với hai doanh nghiệp tại Crimea cũng bị phong tỏa tài sản do liên quan tới các vụ đụng độ bạo lực của lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine.

Cùng ngày, sau cuộc gặp tại Brussels với Ủy viên Thương mại EU Karel De Gucht và Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klymkin ngày 11-7, Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev cảnh báo Moscow sẽ phải đánh giá lại các quy định về hải quan với Ukraine một khi Thỏa thuận Liên kết giữa Ukraine và Liên minh châu Âu có hiệu lực.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo