xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Venezuela thách thức ông Obama

P.Nghĩa (Theo Straits Times, Reuters)

(NLĐO) - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 21-2 thách thức Tổng thống Mỹ Barack Obama đối thoại trực tiếp sau khi cáo buộc Washington đang âm mưu lật đổ chính quyền nước này.

Phát biểu với các phóng viên nước ngoài, ông Maduro tuyên bố: “Tôi kêu gọi một cuộc đối thoại với Tổng thống Barack Obama, giữa lực lượng cách mạng yêu nước của Venezuela và chính phủ Mỹ. Hãy chấp nhận lời thách thức và chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc hội đàm cấp cao để phơi bày mọi sự thật”.

 

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro thách thức Tổng thống Mỹ Barack Obama tham gia cuộc hội đàm cấp cao. Ảnh: Lapatilla

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro thách thức Tổng thống Mỹ Barack Obama

tham gia cuộc hội đàm cấp cao. Ảnh: Lapatilla

 

Ông Maduro cáo buộc Nhà Trắng đang can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước mình. Hồi đầu tuần, chính quyền Caracas đã thẳng tay trục xuất 3 nhà ngoại giao của Mỹ, nâng tổng số nhà ngoại giao bị trục xuất của Wasington lên con số 8 người. Cả hai quốc gia đều không có đại sứ ở nước của nhau từ cuối năm 2010.

Trong khi đó, hôm 19-2, Tổng thống Obama kêu gọi Venezuela thả những sinh viên bị bắt trong các cuộc biểu tình bạo lực chống chính phủ gần đây và bắt đầu một cuộc đối thoại với lực lượng chống đối.

Trước lời kêu gọi của tổng thống Venezuela, Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bình luận. Đề cập tới hành động dùng vũ lực đàn áp người biểu tình của chính quyền ông Maduro, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 21-2 cho rằng đó là điều “không thể chấp nhận”.

Vị ngoại trưởng Mỹ cũng từ chối một cuộc gọi từ Caracas về kế hoạch tham gia các cuộc đàm phán song phương.

 

Rào chắn của phe đối lập dựng trên đường phố Caracas hôm 20-2. Ảnh: AP
Rào chắn của phe đối lập dựng trên đường phố Caracas hôm 20-2. Ảnh: AP

 

Cho đến ngày 21-2, có ít nhất 9 người đã thiệt mạng, 137 người bị thương và 104 người chống đối bị giam giữ khi làn sóng biểu tình chống chính phủ dâng cao tại Venezuela trong hai tuần gần đây.

Bộ trưởng Nội vụ Miguel Rodriguez Torres cho biết nạn nhân mới nhất là một nam thanh niên 29 tuổi, chết khi cố gắng vượt qua một con đường bị phong tỏa bằng xe gắn máy vào ban đêm.

Trong khi đó, dù đang bị cầm tù nhưng thủ lĩnh đối lập Leopoldo Lopez vẫn kêu gọi những người ủng hộ tiếp tục biểu tình. Một ghi chú viết tay được vợ ông mang ra sau khi thăm tù và tải lên Internet viết: “Tôi vẫn ổn, các bạn không được phép bỏ buộc. Tôi sẽ luôn đứng đằng sau ủng hộ mọi người”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo