xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng tuyển cử Canada: Đảng cầm quyền thất bại

Xuân Mai (Theo BBC, Reuters)

(NLĐO) – Ông Justin Trudeau, thủ lĩnh đảng Tự do (LIB) đối lập, hôm 19-10 được dự đoán sẽ trở thành thủ tướng Canada sau khi LIB vượt qua Đảng Bảo thủ (CPC) cầm quyền của Thủ tướng Stephen Harper và giành chiến thắng trong kết quả bầu cử sơ bộ.

Trong khi kết quả chính thức vẫn chưa được công bố nhưng dự đoán ban đầu cho thấy Đảng Tự do thậm chí có thể thắng lớn với 174/338 ghế trong quốc hội.

Kết quả kiểm phiếu ban đầu tại các tỉnh phía Đông cho thấy LIB chiếm 31/32 ghế. Cựu Bộ trưởng Tư pháp Peter MacKay cho biết: “Đây không phải là kết quả chúng tôi hy vọng”. Theo sát phía sau là Đảng Dân chủ mới (NDP) của ông Tom Mulcair.

 


Thủ lĩnh Đảng Tự do Justin Trudeau cùng gia đình. Ảnh: REUTERS

Thủ lĩnh Đảng Tự do Justin Trudeau cùng gia đình. Ảnh: REUTERS

 

Thủ tướng đương nhiệm Stephen Harper, 56 tuổi, đang mong giành chiến thắng để tiếp tục giữ ghế nhiệm kỳ thứ tư.

Ông Harper là người có khả năng vực dậy nền kinh tế đang gặp khó khăn của Canada và có kinh nghiệm lãnh đạo đất nước gần 10 năm qua.

Ngay khi các điểm bỏ phiếu mở cửa, ông Harper cho rằng mỗi lá phiếu ủng hộ cho Đảng Bảo thủ của ông sẽ “bảo vệ việc làm tại Canada và nền kinh tế đất nước”.

Tuy nhiên, đối thủ đang dẫn trước Thủ tướng Harper lại là ông Justin Trudeau, thủ lĩnh LIB, con cựu thủ tướng Pierre Trudeau, mất năm 2000.

Ông Trudeau đã bắt đầu cuộc đua gay cấn ở vị trí thứ ba nhưng Đảng Tự do của ông lại bất ngờ vươn lên dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ý kiến vào phút cuối.

Trước đó, trong chiến dịch tranh cử trên truyền hình, Thủ tướng Harper cho rằng thủ lĩnh LIB, 43 tuổi, “chưa sẵn sàng” để thay thế ông.

Trong khi đó, ông Tom Mulcair, thủ lĩnh NDP, 60 tuổi, cũng tràn đầy hy vọng trong cuộc đua lần này sau khi đảng của ông từng về nhì trong cuộc bầu cử năm 2011. Tuy nhiên, sự ủng hộ dành cho đảng NDP bất ngờ tụt giảm trong những tuần gần đây.

Đây được xem là một trong những cuộc vận động tranh cử dài ngày nhất và cũng khó dự đoán kết quả nhất trong lịch sử Canada khi các nhà lãnh đạo tích cực đi đến nhiều khu vực khắp đất nước để vận động người dân bỏ phiếu cho họ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo