Vợ chồng ông Herman Cain trong cuộc họp thông báo chấm dứt tranh cử. Ảnh: AP
Theo Reuters, ngày 3-12, tại thành phố Atlanta, thủ phủ bang Georgia, cựu doanh nhân ngành ẩm thực Herman Cain, 65 tuổi, đã buồn bã thông báo với đội ngũ cố vấn quyết định từ bỏ cuộc tranh cử.
Bên cạnh bà vợ Gloria Cain, ông nói: “Tôi phải chấm dứt tranh cử vì nhiều vụ lộn xộn liên tiếp xảy ra, làm hại tôi. Là một ứng viên, tôi phạm nhiều sai lầm về nghề nghiệp, về nhân cách ảnh hưởng tới cuộc vận động tranh cử. Tôi phải chịu trách nhiệm về những lỗi lầm của mình, trước hết phải trả giá cho những lỗi lầm đó”.
Trước cuộc bầu chọn ứng viên của Đảng Cộng hòa vào tháng 1-2012, sự bỏ cuộc của ông Herman Cain khiến cho các đối thủ của ông hài lòng và “tăng tốc” cuộc chạy đua.
Theo điều tra của Reuters và Công ty Ipsos, hai ứng viên Mitt Romney, cựu thống đốc bang Massachusetts và Newt Gingrich, cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ, được lợi nhiều nhất với tỉ lệ ủng hộ mỗi người tăng thêm 3% so với cuộc điều tra tháng trước.
Ông Gingrich vui mừng tuyên bố với hãng CNN: “Tôi sẽ sớm gặp ông Cain, hy vọng những người ủng hộ ông trước đây quay sang ủng hộ tôi. Ông bỏ cuộc là do ông quyết định, tôi không lường trước được”.
Đối thủ Romney cũng mong muốn ông Cain khuyên nhủ những người vốn ủng hộ ông dành ưu ái cho mình: “Tôi hy vọng họ suy tính cân nhắc và quyết định tôi là nhà lãnh đạo họ cần nhất!”.
Hai tháng trước, cuộc thăm dò dư luận của CNN cho thấy ông Cain dẫn đầu tỉ lệ ủng hộ so với các đối thủ khác của Đảng Cộng hòa. Sau các vụ tai tiếng về tình dục bị tố cáo, cuối tuần qua tại bang Iowa, nơi Đảng Cộng hòa Mỹ sẽ tổ chức bỏ phiếu đầu tiên chọn ứng viên tổng thống, tỉ lệ ủng hộ ông Cain giảm thảm hại, chỉ còn dưới 8%!
Theo CNN, quyết định “bỏ cuộc quá sớm” của ông Cain không chỉ làm mất thanh danh của ông mà còn gây tổn thất về tài chính. Ông thừa nhận việc chấm dứt tranh cử khiến ông không thể vận động quyên góp để trang trải khoản nợ không nhỏ trong những tháng vận động tranh cử vừa qua.
Bình luận (0)