xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tranh cãi bao trùm thảm kịch MH17

Thu Hằng

Ngày 17-7 đánh dấu 1 năm kể từ ngày chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn hạ ở miền Đông Ukraine khiến toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng. Lễ tưởng niệm các nạn nhân diễn ra tại Úc, Hà Lan và Ukraine hôm 17-7 trong khi Malaysia tổ chức từ hôm 11-7 để tránh dịp kết thúc tháng chay Ramadan linh thiêng của người Hồi giáo.

Tại Úc, một tấm bảng có đầy đủ tên của toàn bộ 39 công dân nước này nằm trong số các nạn nhân của thảm kịch MH17 được chôn trong khu vườn của tòa nhà quốc hội ở thủ đô Canberra bằng đất mang về từ Ukraine. Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Thủ tướng Tony Abbott nói rằng người Úc đang mắc nợ những nạn nhân đã khuất vì chưa đưa được tội ác cướp đi sinh mạng của họ ra trước công lý. Sau lễ tưởng niệm, ông Abbott gặp gia đình và bạn bè của các nạn nhân.

 

Người thân của một nạn nhân ở Úc khóc nghẹn trong lễ tưởng niệm.Ảnh: REUTERS
Người thân của một nạn nhân ở Úc khóc nghẹn trong lễ tưởng niệm.Ảnh: REUTERS

 

Tại làng Grabove - gần nơi chiếc máy bay rơi xuống ở miền Đông Ukraine- khoảng 200 cư dân mang hoa tới nhà thờ dự lễ tưởng niệm do các lãnh đạo địa phương và lực lượng ly khai thân Nga đang kiểm soát khu vực này tổ chức. Trong khi đó, tại Hà Lan, lễ tưởng niệm dành cho 193 nạn nhân nước này cũng diễn ra trang trọng tại TP Nieuwegei. Tên từng nạn nhân được các thành viên trong gia đình đọc lên giữa sự xúc động của hàng ngàn người tham dự. Sau đúng 1 năm thân nhân chờ đợi mòn mỏi, vẫn còn 2 nạn nhân Hà Lan chưa tìm được thi thể.

Kết luận cuối cùng về thảm kịch trên vẫn là dấu hỏi lớn trong bối cảnh Nga và phương Tây không ngừng quy trách nhiệm cho nhau. Đài RT của Nga hôm 16-7 dẫn báo cáo một năm về trước cho biết một nhóm các chuyên gia an ninh hàng không giàu kinh nghiệm đã xác định MH17 có thể đã bị bắn hạ bằng tên lửa không đối không Python do Israel sản xuất. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và giới chức phương Tây khăng khăng vũ khí bắn hạ MH17 chỉ có thể đến từ Nga.

Một tranh cãi khác đến từ mong muốn của Hà Lan, Malaysia, Anh và Úc về việc lập một tòa án đặc biệt dưới sự ủy nhiệm của Liên Hiệp Quốc để xét xử những kẻ đứng sau vụ việc. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16-7 chỉ trích ý tưởng này là “phản tác dụng và ấu trĩ”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo