xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên “khởi động cuộc chiến tổng lực”

THU HẰNG

Hàn Quốc và Mỹ đang vạch kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) hôm 7-10 cho biết tàu tuần tra của nước này đã đọ pháo với một tàu hải quân Triều Tiên gần khu vực tranh chấp giữa hai nước trên biển Hoàng Hải.

Không nhằm gây sát thương

Vụ đụng độ xảy ra vào khoảng 9 giờ 50 phút (giờ địa phương) gần đảo tiền tiêu Yeonpyeong, nơi xảy ra không ít vụ va chạm trong quá khứ. Seoul cáo buộc tàu Triều Tiên vượt qua đường giới hạn phía Bắc (NLL) và xâm nhập lãnh hải Hàn Quốc gần 1 km.

“Chúng tôi đã phát thông điệp cảnh báo và bắn cảnh cáo 5 phát nhưng thay vì rút lui, tàu Triều Tiên lập tức bắn trả khiến chúng tôi một lần nữa phải khai hỏa. Cuối cùng, tàu Triều Tiên rút lui 10 phút sau đó” - tuyên bố từ JCS cho hay.

 

Tàu Hàn Quốc và Triều Tiên gầm gừ nhau sáng 7-10Ảnh: YONHAP

Tàu Hàn Quốc và Triều Tiên gầm gừ nhau sáng 7-10. Ảnh: YONHAP

 

Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức giấu tên của JCS cho biết dù quân đội Hàn Quốc bắn khoảng 90 phát đạn, trong đó có 10 phát từ súng 76 mm nhưng phần lớn không vươn tới tàu Triều Tiên.

Tàu Triều Tiên cũng đáp trả bằng hàng chục phát đạn nhưng không nhằm trúng đối phương mà cách đó 8,8 km. “Seoul không coi vụ đụng độ này là một “cuộc chiến” vì hai bên không có ý định gây sát thương đối phương” - quan chức nêu trên khẳng định.

Vụ việc gây bất ngờ bởi chỉ 3 ngày trước, Phó Chủ tịch Quân ủy Triều Tiên Hwang Pyong-so dẫn đầu một phái đoàn cấp cao đã đến Hàn Quốc, nhen lại hy vọng cải thiện quan hệ hai miền.

Những bí ẩn xoay quanh chuyến thăm bất ngờ của Bình Nhưỡng giữa lúc nhà lãnh đạo Kim Jong-un chưa tái xuất càng nối dài thêm khi báo Chosun Ilbo (Hàn Quốc) tiết lộ ông Hwang đi bằng chuyên cơ mà ông Kim và phu nhân Ri Sol-ju từng sử dụng hồi tháng 5 vừa qua. Đây là lần đầu tiên một phái đoàn Triều Tiên đến Hàn Quốc trên máy bay riêng của ông Kim Jong-un.

Theo phân tích của giới chuyên gia Mỹ, Triều Tiên có thể đang dùng chiến thuật ngoại giao nhằm phân nhỏ và dàn trải áp lực quốc tế đối với chương trình vũ khí hạt nhân, vấn đề nhân quyền cũng như phục vụ tuyên truyền trong nước.

Seoul đề cao cảnh giác

Cũng trong ngày 7-10, Bình Nhưỡng tiếp tục hối thúc Seoul triển khai các cam kết hòa giải đạt được vào năm 2000 và 2007, với nội dung chính là hai miền Triều Tiên cần “độc lập giải quyết mọi vấn đề liên quan đến việc thống nhất đất nước, không có sự can thiệp từ bên ngoài”.

Trước sự sốt sắng không mấy bình thường này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo trong báo cáo thường niên gửi quốc hội rằng với mục tiêu hoàn toàn tái thống nhất vào năm 2015, Triều Tiên đã khởi động cuộc chiến tổng lực bằng các hoạt động huấn luyện chiến thuật cũng như tăng cường năng lực tấn công.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se hôm 7-10 bác bỏ ý kiến Triều Tiên có thể đã đóng cửa lò phản ứng hạt nhân Yongbyon mà Viện Khoa học và An ninh quốc tế (ISIS - Mỹ) đưa ra. “Nhiều người tin rằng nhà máy này vẫn hoạt động” - ông Yun nhấn mạnh về nơi vốn được xem là nguồn cung cấp plutoni ở cấp độ vũ khí duy nhất cho Triều Tiên.

Báo chí Hàn Quốc dẫn nguồn tin chính phủ cho biết nhằm đối phó với mối đe dọa từ các tên lửa đạn đạo Triều Tiên, Seoul và Washington đang vạch kế hoạch dự phòng để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ (MD) tại Hàn Quốc.

 

Nhập hàng xa xỉ nhiều gấp đôi

Triều Tiên đã nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ trị giá tổng cộng 644 triệu USD trong năm 2013 bất chấp lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc - nghị sĩ Yoon Sang-hyun thuộc Đảng Saenuri cầm quyền của Hàn Quốc dẫn các dữ liệu hải quan Trung Quốc cho biết hôm 7-10. Con số này cũng tăng hơn gấp đôi so với thời cố lãnh đạo Kim Jong-il.

Với số tiền dành cho thú chơi sang đó, Triều Tiên lẽ ra có thể mua 3,66 triệu tấn ngũ cốc hoặc 1,52 triệu tấn gạo trong bối cảnh nước này đang thiếu hụt tới 340.000 tấn lương thực, theo ước tính của Tổ chức Lương thực - Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc và Chương trình Lương thực thế giới.

Theo ông Yoon, Bình Nhưỡng tiếp tục mua các loại hàng hóa đắt đỏ - như nước hoa, đồng hồ, mỹ phẩm, đồ trang sức, túi xách... - từ Trung Quốc, châu Âu, Đông Nam Á. “Số hàng này đổ vào các cửa hàng dành cho những người giàu có ngày càng tăng ở Bình Nhưỡng. Nhu cầu nhập khẩu sản phẩm dùng làm quà cho quan chức cấp cao cũng gia tăng” - ông Yoon khẳng định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo