xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên phóng tên lửa, nổ ngay lập tức

P.Võ (Theo The New York Times)

(NLĐO) - Triều Tiên hôm 16-4 phóng tên lửa đạn đạo từ địa điểm gần căn cứ tàu ngầm ở Sinpo nhưng vụ phóng thất bại, theo các quan chức Mỹ và Hàn Quốc.

Thất bại mới nhất này gây nhiều bối rối cho Bình Nhưỡng bởi vụ phóng dường như diễn ra để chứng tỏ khả năng tên lửa với nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đang đến gần bán đảo Triều Tiên.

Ông Dave Benham, người phát ngôn Bộ tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ cho biết quân đội phát hiện và theo dõi vụ phóng trên lúc 11 giờ 21 phút (giờ Hawaii) hôm 15-4 (tức 6 giờ 21 phút ngày 16-4, giờ Triều Tiên)

Tên lửa nổ ngay lập tức và họ đang đánh giá xem loại tên lửa nào đã được phóng thử.


Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Pukguksong-1 của Triều Tiên tại cuộc duyệt binh hôm 15-4. Ảnh: AP

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Pukguksong-1 của Triều Tiên tại cuộc duyệt binh hôm 15-4. Ảnh: AP

Giới Mỹ nói do tên lửa nổ lập tức nên dữ liệu có được không nhiều. Tuy nhiên, họ tin rằng đây không phải là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Trong khi đó, Hàn Quốc đã triệu cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia để bàn biện pháp ứng phó.

Hôm 5-4, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo, được cho là loại tầm trung KN-15, từ khu vực Sinpo. Tên lửa này bay được 60 km trước khi rơi xuống biển.

Các quan chức Hàn Quốc nói tên lửa dùng trong vụ phóng hôm 16-4 cũng có thể là loại KN-15 nói trên.

Một ngày trước khi vụ phóng tên lửa mới nhất diễn ra, 3 loại ICBM đã xuất hiện trong cuộc duyệt binh ở thủ đô Bình Nhưỡng nhân dịp 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, nhà sáng lập nước. Trong số này, 1 loại ICBM được xem là mới.

Cộng đồng quốc tế đang lo ngại Triều Tiên có thể cho thử hạt nhân trong dịp lễ năm nay.

Vào ngày 15-4 năm ngoái, Triều Tiên cũng cho phóng một tên lửa Musudan nhưng vụ phóng diễn ra thất bại.

Ông Trump được báo cáo về vụ phóng

Một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã được báo cáo về vụ thử khi đang ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại bang Florida.

Phó Tổng thống Mike Pence cũng nhận được báo cáo về vụ việc khi đang trên chiếc Air Force 2 đến thủ đô Seoul - Hàn Quốc. Ông Pence dự kiến đến nơi lúc 15 giờ 30 phút (giờ địa phương). Phó Tổng thống Mỹ đã trao đổi với ông Trump về vụ việc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo