xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên "phóng vệ tinh" sớm hơn

P.Nghĩa (Theo BBC)

(NLĐO) – Triều Tiên có thể phóng “vệ tinh quan sát Trái Đất Kwangmyongsong” trong khoảng thời gian từ ngày mai (7-2) đến 14-2.

Thông tin trên do các nguồn tin trong chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc tiết lộ.

Trước đó, ngày 2-2, các cơ quan của Liên Hiệp Quốc (LHQ) gồm Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) và Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) nhận được thông tin Triều Tiên sẽ phóng vệ tinh quan sát Trái Đất Kwangmyongsong từ ngày 8 đến 25-2 lên quỹ đạo phi địa tĩnh, với thời gian hoạt động 4 năm.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên không tiết lộ việc thay đổi lịch phóng “vệ tinh” cho các tổ chức quốc tế và đường bay của “vệ tinh” cũng được giữ nguyên.

Các nhà phân tích Hàn Quốc suy đoán Triều Tiên có thể phóng “vệ tinh” trước ngày 16-2 (ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Jong Il). Seoul đã ra cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phải “trả giá đắt” nếu thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa, được cho là núp dưới chiêu bài “phóng vệ tinh quan sát Trái Đất”.

 

Vệ tinh Kwangmyongsong-3 được Triều Tiên phóng lên quỹ đạo tháng 12-2012. Ảnh: AP
"Vệ tinh Kwangmyongsong-3" được Triều Tiên phóng lên quỹ đạo tháng 12-2012. Ảnh: AP

 

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cũng hạ lệnh cho các đơn vị phòng không bắn hạ bất kỳ tên lửa hoặc mảnh vỡ nào của Triều Tiên bay vào lãnh thổ nước này.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby kêu gọi LHQ nhanh chóng gửi “thông điệp” cho Triều Tiên. Nhà Trắng lưu ý bất kỳ vụ phóng vệ tinh nào của nước này đều được xem là hành động “khiêu khích và gây mất ổn định”.

Tương tự, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho rằng cộng đồng quốc tế sẽ xem động thái của Triều Tiên là "sự khiêu khích vô trách nhiệm và vi phạm lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc".

Trong khi đó, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel tỏ ra cứng rắn hơn khi đề nghị LHQ trừng phạt Triều Tiên nặng tay hơn. Ông Russel nói rõ vụ phóng thử vệ tinh “sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo” là hành động “vi phạm nghĩa vụ quốc tế, thách thức và đe dọa” của Bình Nhưỡng. “Các nhà ngoại giao của chúng tôi đang thảo luận ở New York để tìm cách thắt chặt lệnh trừng phạt và đối phó với các hành vi vi phạm” – ông Russel tiết lộ.

Hôm 6-1, Triều Tiên bị cộng đồng quốc tế chỉ trích sau khi thử hạt nhân lần thứ tư, phớt lờ lệnh trừng phạt của LHQ.

Bình Nhưỡng khẳng định chương trình không gian của mình thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học nhưng Mỹ, Hàn Quốc và thậm chí cả đồng minh Trung Quốc của Triều Tiên nói rằng các vụ thử tên lửa nhằm mục đích phát triển một tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng tấn công vào nước Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo