xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên rón rén vượt bẫy Mỹ?

Phạm Nghĩa (Theo The New York Times)

(NLĐO) – Thay vì cố gắng phóng tên lửa đi xa, Triều Tiên có vẻ đang tìm cách phóng lên càng cao càng tốt.

Đó là phân tích của báo The New York Times hôm 15-5. Theo tờ báo, Triều Tiên trước đây nỗ lực phóng tên lửa đạn đạo, mục đích bay càng xa càng tốt. Nhưng sau vụ thử nghiệm hồi cuối tuần qua, mọi thứ dường như đã thay đổi vì tên lửa đạt độ cao hơn 2.000 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản.

Nhà khoa học David C. Wright đến từ TP Cambridge, bang Massachusetts – Mỹ, cho rằng Bình Nhưỡng có thể đang mô phỏng cuộc thử nghiệm một đầu đạn ICBM (tên lửa đạn đạo liên lục địa) trên quỹ đạo mới này.

Trong khi đó, kỹ sư không gian kiêm chuyên gia về chương trình tên lửa Triều Tiên John Schilling mô tả vụ thử nghiệm được tiến hành ở ngưỡng an toàn nhằm ngăn chặn phản ứng quân sự từ Mỹ.

Triều Tiên rón rén vượt bẫy Mỹ? - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đứng trước tên lửa Hwasong-12, loại được cho là tham gia vụ thử nghiệm hôm 14-5. Ảnh: KCNA

Về tiến bộ của Triều Tiên đối với chương trình hạt nhân và tên lửa, Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) dưới thời Tổng thống Barack Obama, Michael Morell, tin rằng Bình Nhưỡng có đủ thời gian để tích hợp đầu đạn hạt nhân vào tên lửa, trở thành mối đe dọa thường trực đối với Washington.

Theo các nhà phân tích, nếu Triều Tiên phóng tên lửa giống như quỹ đạo bình thường (không phải bắn lên cao) hôm 14-5, tên lửa sẽ bay được ít nhất 4.800 km, đủ sức vươn tới căn cứ quân sự của Mỹ đóng trên đảo Guam (cách Triều Tiên hơn 3.500 km).

Hôm 15-5, một ngày sau vụ phóng tên lửa, hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ôm chầm lấy các quan chức dưới quyền vì kết quả thành công ngoài mong đợi. Các vụ thử nghiệm trước đó của Bình Nhưỡng được cho là thất bại khi tên lửa nổ lúc vừa rời bệ phóng hoặc rơi giữa chừng mà không đến được mục tiêu.

KCNA giải thích tên lửa được phóng hồi cuối tuần rồi ở một góc chếch khá lớn để tránh làm ảnh hưởng tới những nước láng giềng.

Chuyên gia về tên lửa Triều Tiên cộng tác cho trang web GlobalSecurity.org, Charles P. Vick, cho biết Mỹ cũng thường phóng tên lửa lên cao để thử nghiệm đầu đạn hạt nhân. "Càng lên cao, tên lửa lao xuống sẽ càng nhanh và mức độ phá hủy càng tàn khốc" – ông P. Vick nói.

Trong một số vụ thử tên lửa thành công gần đây của Triều Tiên, tiến sĩ Wright nhận thấy các tên lửa đã đạt tới những độ cao "bất thường". Tuy nhiên, các thành phố và căn cứ Mỹ sẽ không gặp nguy hiểm trong tương lai gần vì Triều Tiên vẫn phải tiến hành thêm các vụ thử nghiệm với hệ thống quy mô đầy đủ trước khi cho ra đời một ICBM hoàn chỉnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo hôm 16-5 thừa nhận chương trình tên lửa Triều Tiên tiến bộ nhanh hơn dự kiến.
Trong khi đó, hãng tin Yonhap dẫn lời các chuyên gia Hàn Quốc ước lượng tốc độ lao xuống mục tiêu của tên lửa Hwasong-12 - được Triều Tiên phóng hôm 14-5 - vào khoảng Mach 15-24 (Mach 1 tương đươnghơn 1.200 km/giờ). Tốc độ này cao hơn nhiều so với tốc độ Mach 10-15của tên lửa tầm trung Musudan (Hwasong-10).
Với tốc độ trên, Hwasong-12 có thể xuyên thủng Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) vừa được Mỹ triển khai ở Hàn Quốc.Theo đó, tên lửa đánh chặn của THAAD được cho là có tốc độ khoảng Mach 7-8 và tiêu diệt mục tiêu ở độ cao 40-150 km. Không chỉ THAAD, Hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD) đang được phát triển cũng không chặn nổi Hwasong-12.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo