xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên tỏ rõ thái độ "oán giận" Trung Quốc

H.Bình (Theo Yonhap, The Straits Times)

(NLĐO) – Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Quốc khánh Triều Tiên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện mừng tới lãnh đạo tối cao nước này, hy vọng củng cố mối quan hệ giữa hai nước và bảo đảm hòa bình khu vực. Tuy nhiên, bức điện này bị đối xử "lép vế" so với Nga và Cuba.

Thông điệp của Chủ tịch Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ Trung-Triều trở nên “lạnh nhạt” sau các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên vào đầu năm 2013.

“Trung Quốc sẽ cùng Triều Tiên thúc đẩy mối quan hệ ổn định, lâu dài, từng bước củng bố quan hệ hợp tác thân thiện giữa hai quốc gia. Qua đó, đóng góp tích cực vào cho nền hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực” – Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Thông điệp cũng được đưa ra trong bối cảnh dư luận cho rằng Triều Tiên có thể phóng tên lửa tầm xa vào ngày 10-10 nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

 

http://www.straitstimes.com/sites/default/files/styles/x_large/public/articles/2015/09/09/mhchina9915.jpg?itok=MXy_LHv8
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Ảnh: REUTERS

 

Tuy nhiên, điện mừng do Chủ tịch Tập Cận Bình gửi tới đặt ở phần cuối trên trang thứ hai của tờ báo Triều Tiên Rodong Sinmun, trong khi bức điện mừng của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Cuba Raul Castro gửi đến được đưa ra trang nhất.

Giáo sư Yang Moo-jin của trường ĐH nghiên cứu về Triều Tiên (Hàn Quốc) nhận định việc xếp các bức điện mừng theo thứ tự như vậy phản ánh “sự oán giận” ngày càng tăng của Bình Nhưỡng đối với Bắc Kinh.

Tuần trước, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chưa từng đến thăm Trung Quốc kể từ khi lên nắm quyền vào cuối năm 2011.

Đặc phái viên Choe Ryong-hae, một phụ tá của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, tham dự các sự kiện kỉ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới lần thứ 2 tổ chức tại Bắc Kinh ngày 3-9. Tuy nhiên, các nguồn tin ngoại giao cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình đã không tiếp ông Choe Ryong-hae.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo