xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên xác nhận thay tổng tham mưu trưởng

P.Võ (Yonhap, JoongAng Daily)

(NLĐO) - CHDCND Triều Tiên hôm 10-10 xác nhận Tổng tham mưu trưởng quân đội Kim Kyok-sik, một người bị xem là mang tư tưởng diều hâu, đã bị thay thế bởi ông Ri Yong-gil.

Giới truyền thông Triều Tiên đã gọi ông Ri Yong-gil là tổng tham mưu trưởng quân đội khi kể tên các quan chức quân đội hàng đầu tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến thăm tới Cung điện Kumsusan vào đêm 9-10.
 
Những đồn đoán về việc ông Ri Yong-gil đã lên nắm giữ vị trí trên thay ông Kim Kyok-sik, 75 tuổi xuất hiện hồi tháng 8 qua. Khi đó, ông Ri xuất hiện trước công chúng với quân hàm của tướng 4 sao dù trước đó chỉ được nhắc đến với tư cách là một vị tướng 3 sao và là người đứng đầu cục tác chiến thuộc bộ tổng tham mưu của quân đội Triều Tiên.
 
img
Ông Ri Yong-gil. Ảnh: KBS
 
Cùng ngày, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 2 ngày tại vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Nam bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận trên có sự tham gia của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington của Mỹ và tàu khu trục Aegis của Hàn Quốc, Nhật Bản. Máy bay chiến đấu, trực thăng chống tàu ngầm và máy bay cảnh báo sớm cũng tham gia tập trận.
 
Ông Wi Wong-seop, người phát ngôn quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận thường niên này nhằm diễn tập hoạt động tìm kiếm và cứu hộ trên biển chứ không có mục đích quân sự

Cuộc tập trận trên bị trì hoãn vài ngày do bão. Nó diễn ra bất chấp cảnh báo vào đầu tuần của Triều Tiên về “những hậu quả khủng khiếp”. Bình Nhưỡng còn cho đặt quân đội trong tình trạng báo động cao. Hôm 9-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên ra tuyên bố cáo buộc Mỹ chỉ tập trung vào “những hành động khiêu khích quân sự” thay vì chấp nhận đề nghị đàm phán của nước này.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đang theo dõi sát sao những động thái của quân đội Triều Tiên nhưng cho đến giờ vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường. Trước đó một tuần, Seoul và Washington đã đạt thỏa thuận về một chiến lược chung nhằm đối phó với “mối đe dọa đang tăng” của một vụ tấn công hạt nhân từ Bình Nhưỡng.
Không những thế, các nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc hôm 10-10 cho biết Triều Tiên có vô số hầm chứa tên lửa xung quanh khu vực núi Paektu. Một nguồn tin cho biết: “Do các hầm chứa tên lửa được xây dựng ở rất nhiều địa điểm nên không thể biết được liệu tất cả các hầm này được trang bị khả năng phóng tên lửa hay không, hoặc liệu một vài hầm trong số đó có đóng vai trò là những cơ sở khẩn cấp hay không”.
 
 Trước đó một ngày, một số nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên có rất nhiều cơ sở phóng tên lửa được đặt ngầm trong lòng đất, cách khu vực núi Paektu - một núi lửa nằm gần biên giới với Trung Quốc - khoảng 2.000 m về phía Nam.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo