xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tripoli tìm giải pháp ngoại giao

Lưu Nguyễn

Con trai của nhà lãnh đạo Gaddafi đề xuất kế hoạch chuyển tiếp quyền lực

Ngoại trưởng Hy Lạp Dimitry Dimitris Droutsas thông báo hôm 4-4 rằng chính quyền Libya đang tìm một giải pháp chấm dứt xung đột sau khi ông tiếp xúc với Thứ trưởng Ngoại giao Libya Abdelati Obeidi tại Athens.
 
Theo hãng tin Reuters, ông Obeidi cũng đã trao thông điệp của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi gửi Thủ tướng George Papandreou trước khi ông tiếp tục sang Thổ Nhĩ Kỳ và Malta trong ngày 4-4. Trên thực tế đã có những cuộc điện đàm giữa Tripoli và Athens từ cuối tuần trước.
 
Trong khi đó, nhật báo The New York Times dẫn nguồn tin ngoại giao giấu tên cho rằng ít nhất có hai trong số các con trai của ông Gaddafi ủng hộ đề xuất về một giai đoạn chuyển tiếp để hướng tới nền dân chủ hiến định, theo đó, ông Gaddafi sẽ từ bỏ quyền lực.
 
 
img
Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou (phải) bắt tay Thứ trưởng Ngoại giao Libya Abdelati Obeidi tại Athens hôm 3-4. Ảnh: Reuters


Giai đoạn chuyển tiếp này được thử nghiệm với nhà lãnh đạo Seilf al-Islam Gaddafi - một trong những người con của ông Muammar Gaddafi. Kế hoạch này còn được một người con khác là Saadi Gaddafi ủng hộ nhưng hiện chưa rõ cha họ có đồng ý hay không. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với gia đình cho rằng có vẻ như ông Muammar Gaddafi cũng tỏ ý ưng thuận. Tuy nhiên, hai người con khác là Mutuassim và Khamis Gaddafi có lập trường cứng rắn hơn, nhất là Mutuassim luôn phản đối việc Seilf al-Islam kế nhiệm cha mình.
 
Phe nổi dậy cũng phản đối quyết liệt kế hoạch này. Người phát ngôn của Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp Shamseddin Abdulmelah nói: “Hội đồng phản đối hoàn toàn điều đó. Gaddafi và các con của ông ta phải ra đi trước khi mọi cuộc đàm phán ngoại giao được tiến hành”.
 
Ông Abdulmelah nói rằng chế độ Gaddafi đã mất quyền thương lượng, ông phản đối việc Tripoli cử phái viên sang Hy Lạp đồng thời cho quân tiếp tục bao vây thành phố Misrata. Ông nêu câu hỏi: “Làm thế nào có thể thương lượng trên đầu súng?”. Tuy nhiên, chính quyền Libya cũng đã có cử chỉ thiện chí khi cho tàu cứu trợ của Thổ Nhĩ Kỳ chở 250 người bị thương tại thành phố Misrata đến điều trị ở thành phố Benghazi, lãnh địa của phe nổi dậy.
 
Chiến sự có vẻ dịu lại vào sáng 4-4 khi phe nổi dậy tái chiếm thành phố Brega mà không gặp sự kháng cự đáng kể nào. Một quân nhân tên Mohammad Jahmi, cầm ống dòm quan sát xung quanh nêu thắc mắc: “Có thể lực lượng của Gaddafi ở phía trước và có thể không. Máy bay NATO có bay nhưng không đánh bom vùng này”.
 
Hồi tuần trước, quân nổi dậy đã chiếm thành phố Brega nhưng phải rút lui khi lực lượng của chính quyền phản công mạnh”. Về phía liên quân phương Tây, Mỹ xác nhận tham gia chiến dịch thêm 48 giờ theo yêu cầu của NATO và kết thúc vai trò tham gia tấn công, chỉ góp phần hậu thuẫn từ ngày 4-4.
 
Chính quyền Libya tiếp tục thiệt hại về mặt ngoại giao khi cựu ngoại trưởng và Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ali Treiki tuyên bố từ bỏ chức vụ chính thức là cố vấn cho nhà lãnh đạo Gaddafi. Ông Treiki được Tripoli bổ nhiệm làm đại sứ của Libya tại LHQ cho đến khi giữ trọng trách của cơ quan quốc tế này từ năm 2009.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo