xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tròn 1 năm Nga không kích ở Syria, "hơn 9.300 người thiệt mạng"

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR - trụ sở tại Anh) thống kê chiến dịch không kích do Nga phát động từ ngày 30-9-2015 ở Syria đã giết chết tổng cộng 9.364 người, khiến hàng chục ngàn người rời bỏ nhà cửa và tàn phá nhiều khu vực trên diện rộng.

SOHR cũng đổ lỗi cho Nga đứng sau hầu hết các cuộc không kích ở phía Đông TP Aleppo 2 tuần qua, khiến 320 dân thường thiệt mạng và nhiều toà nhà bị phá huỷ.

Trong vòng 1 năm qua, chiến dịch không kích của Nga khiến tổng cộng 9.364 người thiệt mạng, bao gồm 3.804 dân thường - trong đó có 906 trẻ em, 2.746 thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và 2.814 tay súng từ các nhóm phiến quân và chi nhánh Al-Qaeda ở Syria.

Hôm 30-9 đánh dấu tròn 1 năm kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Syria. Bộ Quốc phòng Nga vừa ban hành cảnh báo tới công dân nước này ở nước ngoài, yêu cầu họ đề cao cảnh giác.

Vùng ngoại ô Mashhad của Aleppo trúng bom hôm 27-9. Ảnh: REUTERS
Vùng ngoại ô Mashhad của Aleppo trúng bom hôm 27-9. Ảnh: REUTERS

Nga đang củng cố căn cứ không quân ở Syria bằng cách triển khai nhiều máy bay ném bom và sẵn sàng gửi thêm máy bay tấn công mặt đất đến đây. Theo báo Izvestia (Nga), một nhóm máy bay Su-24 và Su-34 đã đến căn cứ Hmeymim.

Về phía các chuyên gia Nga, họ đánh giá kết quả chính đạt được trong vòng một năm không kích của Nga là ổn định tình hình quân sự và chính trị tại Syria, cũng như củng cố vị trí của chính quyền hợp pháp tại quốc gia này, theo hãng tin TASS.

Theo ông Maksim Shepovalenko, chuyên gia hàng đầu của Trung tâm phân tích chiến lược và kỹ thuật học, Nga đã "lật ngược" xu hướng hỗn loạn tại Syria. Dẫn từ TASS, TTXVN cho biết biên tập viên chính của tạp chí "Phòng thủ quốc gia", ông Igor Karotchenko, cho rằng Nga đã giúp ngăn chặnlực lượng Hồi giáo cực đoan mở rộng vùng kiểm soát hòng cướp chính quyền tại Syria.

Các chuyên gia tin rằng nhờ sự trợ giúp của Nga, lực lượng chính phủ Syria hiện đã kiểm soát phần lớn lãnh thổ quốc gia này, các khu vực tập trung 70% dân số của Syria. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng cuộc khủng hoảng tại Syria vẫn chưa được giải quyết và những bất đồng giữa Nga và Mỹ trong vấn đề này sẽ tiếp tục là thách thức lớn trong thời gian tới.

Cũng trong ngày 30-9, SOHR cho biết quân đội Syria đã kiểm soát bệnh viện Kindi ở Aleppo, 1 ngày sau khi lấy lại quyền kiểm soát trại tị nạn Handarat của người Palestine trong thành phố. Giao tranh cũng nổ ra ác liệt tại khu vực Suleiman al-Halaby, nơi đặt nhà máy nước cung cấp cho cư dân ở Aleppo.

Các cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc đang kêu gọi các bên tham chiến xuống thang căng thẳng để gửi hàng viện trợ và thuốc men vào thành phố. Bác sĩ Rick Brennan thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lo ngại tình trạng xung đột sẽ gây nguy hiểm cho lực lượng cứu trợ muốn tới phía Đông Aleppo hiện do quân nổi dậy kiểm soát.

Ông Brennan cho biết 846 người đã bị thương, trong đó có 261 trẻ em, trong vài tuần qua. Hiện chỉ có 30 bác sĩ đang hoạt động ở phía Đông Aleppo trong khi ước tính có khoảng 250.000 người đang bị bao vây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo