xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trực thăng quân đội Syria rơi vào tay phiến quân

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Một máy bay trực thăng quân sự của Syria rơi ở Tây Bắc nước này hôm 22-3. Các tay súng phong trào Mặt trận al-Nusra liên kết al-Qaeda đã bắt sống ít nhất 4 thành viên phi hành đoàn.

Đoạn video quay cảnh chiếc máy bay rơi được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một thành viên phi hành đoàn bị xử tử tại chỗ. Viên phi công người đầy thương tích bị các tay súng lôi ra khỏi đống đổ nát.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR - trụ sở tại Anh), ít nhất 4 thành viên phi hành đoàn bị bắt sống. Các tay súng được cho là thành viên phong trào Mặt trận al-Nusra liên kết al-Qaeda.

Chi nhánh al-Qaeda tại Syria sau đó đăng tải bức ảnh viên phi công ngồi trên một tấm nệm bên trong một căn phòng. Một giáo sĩ của al-Nusra nguyền rủa người này vì thả bom giết chết dân thường.

Truyền hình Syria thông báo chiếc máy bay gặp phải vấn đề kỹ thuật nên buộc phải hạ cánh khẩn cấp và không bị bắn rơi như tuyên bố của phiến quân.

 

Chiếc máy bay rơi vào tay phong trào Mặt trận al-Nursa. Ảnh: Reuters
Chiếc máy bay rơi vào tay phong trào Mặt trận al-Nursa. Ảnh: Reuters

Liên Hiệp Quốc cho biết lực lượng không quân Syria thường sử dụng trực thăng thả bom đạn một cách ngẫu hứng trong các cuộc tấn công nhằm vào phe nổi dậy và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), gây thương vong trên diện rộng ở các khu vực dân cư. Trả lời phỏng vấn đài BBC tháng 2 vừa qua, Tổng thống Syria Bashar al-Assad phủ nhận cáo buộc này.

Liên quan đến IS, hôm 22-3, các tay súng của tổ chức này đã tấn công một sân bay quân sự ở tỉnh Homs, phía Tây Syria, trong khi địa bàn hoạt động chủ yếu của nhóm là ở mặt Đông Bắc. SOHR dẫn nguồn tin cho biết sân bay bị đột kích nằm ở thị trấn Tadmur.

Cách đây 3 ngày, IS cố gắng cắt đứt tuyến đường huyết mạch từ TP Hama ở phía Tây đến Aleppo, một trong những thành phố đông dân nhất Syria. 74 binh sĩ chính phủ thiệt mạng tại Hama. Đây có thể là đòn trả thù của IS sau những tổn thất trước lực lượng người Kurd ở phía Đông Bắc.

Cũng trong ngày 22-3, truyền hình nhà nước Syria đưa tin quân chính phủ đã giết chết 19 tay súng IS ở tỉnh miền Đông Deir al-Zor – một thành trì của phiến quân.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo