Viktor Bout, 41 tuổi, là cựu thiếu tá của cơ quan mật vụ Liên Xô trước đây (KGB), từng bị Mỹ, cảnh sát quốc tế và châu Âu truy nã gắt gao nhất về tội buôn lậu vũ khí quy mô lớn. Mỹ đang tìm cách dẫn độ Bout về tội buôn lậu vũ khí và trợ giúp khủng bố. Mỹ cho rằng Bout cùng với cộng sự là Andrew Smulian cầm đầu đường dây bán vũ khí cho tổ chức FARC tại Colombia trị giá hàng triệu USD, trong đó có 100 tên lửa đất đối không và tên lửa công phá xe bọc thép. Các cuộc thương lượng này diễn ra trong khoảng tháng 11-2007 đến tháng 2-2008. Washington cho rằng Bout đã bán vũ khí cho tổ chức Al-Qaeda và Taliban nên đã đóng băng tài sản của ông ta hồi năm 2005 và đệ trình một danh sách gồm 30 công ty có liên quan lên Ủy ban Trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, Bout đã bác bỏ cáo buộc này trong cuộc phỏng vấn của Đài Phát thanh Tiếng Vọng Moscow. Trước đó Bout đã bán vũ khí cho châu Phi từ thập niên 1990.
Nga cũng đã tuyên bố có thể yêu cầu dẫn độ Bout sau khi nhận được thông tin điều tra nhưng không xác định rõ cáo buộc hình sự đối với ông này.
Bình luận (0)