xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc bị kiện vì đất hiếm

Hoàng Phương

Bắc Kinh cho biết việc hạn chế sản xuất đất hiếm là cần thiết để bảo vệ nguồn tài nguyên khan hiếm này, đồng thời giảm bớt các tác hại đối với môi trường

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 13-3 đã thông báo vụ kiện Trung Quốc ra Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vì quyết định hạn chế xuất khẩu đất hiếm của nước này. Đứng nguyên đơn còn có Nhật Bản và Liên hiệp châu Âu.

Trung Quốc là nhà sản xuất đất hiếm - 17 nguyên tố hóa học đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất các sản phẩm công nghệ cao - lớn nhất thế giới. Vì thế, động thái hạn chế sản xuất và xuất khẩu đất hiếm của Bắc Kinh đã gặp phải nhiều chỉ trích. Những người chỉ trích cho rằng chiến lược nói trên của Trung Quốc nhằm đẩy giá đất hiếm lên cao, đồng thời buộc các công ty nước ngoài mở cơ sở ở đây để có thể tiếp cận nguồn nguyên liệu này.

Đáp lại, Bắc Kinh cho biết việc hạn chế sản xuất đất hiếm là cần thiết để bảo vệ nguồn tài nguyên khan hiếm này đồng thời giảm bớt các tác hại đối với môi trường và đáp ứng nhu cầu nội địa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân nói: “Chúng tôi nghĩ rằng chính sách này phù hợp với những quy định của WTO”.
img
Neodymium - kim loại đất hiếm tại một nhà máy ở thành phố Bao Đầu (Trung Quốc). Ảnh: BLOOMBERG
Ông cũng bác bỏ những phàn nàn rằng Bắc Kinh đang hạn chế xuất khẩu đất hiếm khi khẳng định: “Sản lượng đất hiếm xuất khẩu vẫn ổn định. Trung Quốc sẽ tiếp tục xuất khẩu và quản lý đất hiếm dựa trên những quy định của WTO”. Theo hãng tin AP, Chính phủ Trung Quốc đã áp đặt hạn ngạch xuất khẩu với mặt hàng này ở mức 30.000 tấn trong năm 2012, tương đương với mức năm ngoái.

Vụ kiện nói trên nằm trong nỗ lực rộng lớn hơn của Tổng thống Obama nhằm đối phó với điều mà Washington gọi là những hành vi thương mại không công bằng của Trung Quốc, khiến các công ty Mỹ gặp bất lợi về cạnh tranh. Bản thân ông Obama, người đang đối mặt với sức ép lớn từ phe Cộng hòa về việc phải cứng rắn hơn trong quan hệ với Trung Quốc, đã nhiều lần kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ “luật chơi” trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Trung Quốc sẽ có 10 ngày để trả lời đơn kiện, đồng thời sẽ phải đàm phán với Mỹ, EU và Nhật Bản trong vòng 60 ngày. Nếu không có thỏa thuận nào đạt được, bên nguyên đơn có thể yêu cầu WTO lập ủy ban điều tra vụ việc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo