xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc dạy thế hệ “con trời” cách tiêu tiền

Gia Hân (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Khoảng 70 cô chiêu, cậu ấm Trung Quốc đã được gửi tới các trung tâm dạy về giá trị đồng tiền theo yêu cầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm kiềm chế lối sống xa hoa của một bộ phận thanh thiếu niên trẻ “con ông cháu cha”.

Ở Trung Quốc, các thiếu gia, tiểu thư xuất thân từ gia đình có truyền thống kinh doanh hoặc cha mẹ làm quan chức chính phủ, được gọi chung bằng thuật ngữ “fuerdai” (thế hệ giàu có thứ 2). Tất cả cô chiêu, cậu ấm này hoặc thất nghiệp ăn chơi lêu lổng, hoặc làm chủ một vài doanh nghiệp nhỏ cho có lệ.

Siêng ăn, biếng làm và thích khoe mẽ, thế hệ “fuerdai” khiến cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng phải quan tâm vì mối nguy hiểm tiềm tàng mà bộ phận giới trẻ này có thể gây ra.

 

img

 

img

 

img

 

Cô chiêu, cậu ấm Trung Quốc khoe giàu trên mạng xã hội. Ảnh: Weibo
Cô chiêu, cậu ấm Trung Quốc khoe giàu trên mạng xã hội. Ảnh: Weibo

 

Tháng 4-2013, báo Shanghai Daily đưa tin về vụ bê bối tình dục và ma túy của một fuerdai ở TP Tam Á, tỉnh Hải Nam. Theo đó, “nữ hoàng của các fuerdai” Guo Meimei, 23 tuổi, bị thiếu gia Chen Junyu tố cáo bán dâm trong bữa tiệc 600.000 nhân dân tệ (hơn 2 tỉ đồng). Cô gái sau đó đăng tải bức ảnh chụp số tiền 5 triệu nhân dân tệ chơi casino lên mạng, cùng chú thích: “Quá giàu để phải bán dâm”.

Không chịu lép vế, thiếu gia họ Chen tức tốc chụp ảnh một tài khoản ngân hàng của mình với con số choáng váng: 3,7 tỉ nhân dân tệ (khoảng 12,7 nghìn tỉ đồng). Cư dân mạng Trung Quốc khi chứng kiến màn “khoe hàng” của cặp đôi đã nhảy vào “ném đá” không thương tiếc.

Sau khi bị bắt về tội đánh bạc hồi năm ngoái, Guo thừa nhận cô từng bán dâm để lấy tiền trang trải cho thú vui của bản thân. Fuerdai thị phi này còn tuyên bố cô từng làm việc cho Hội Chữ thập đỏ khiến uy tín của hội bị ảnh hưởng.

 

img

 

“Nữ hoàng của các fuerdai” Guo Meimei. Ảnh: Weibo
“Nữ hoàng của các fuerdai” Guo Meimei. Ảnh: Weibo

 

Guo Meimei bị bắt về tội cờ bạc. Ảnh: Weibo

Guo Meimei bị bắt về tội cờ bạc. Ảnh: Daily Mail

 

img

 

Màn “khoe hàng” đáp trả của thiếu gia họ Chen. Ảnh: Weibo
Màn “khoe hàng” đáp trả của thiếu gia họ Chen. Ảnh: Weibo

 

Một trong những vụ tai tiếng nhất liên quan đến fuerdai, đó là vào năm 2012, khi Ling Gu (23 tuổi), con trai của quan chức cấp cao chính phủ Ling Jihua, gặp tai nạn với chiếc Ferrari 458 Spider ở Bắc Kinh. Vụ tai nạn thảm khốc làm thiếu gia họ Ling thiệt mạng ngay tại chỗ. 3 cô gái đi cùng (2 cô trong tình trạng khỏa thân) bị thương nặng. Người dân Trung Quốc khi đó tức giận vì cho rằng chính phủ che đậy sự việc.

Gần đây nhất, hồi tháng 5 vừa qua, con trai nhà tài phiệt giàu nhất Trung Quốc Wang Jianlin, cậu ấm Wang Sicong, đăng ảnh chú chó cưng đeo 2 chiếc đồng hồ mạ vàng Apple Watch trị giá hơn 10.000 USD mỗi chiếc, làm cộng đồng mạng một lần nữa dậy sóng.

 

Đeo 2 chiếc đồng hồ mạ vàng Apple Watch  cho chó. Ảnh: Weibo

Đeo 2 chiếc đồng hồ mạ vàng Apple Watch cho chó. Ảnh: Daily Mail

 

Và để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 27, thiếu gia này thuê hẳn một khu nghỉ mát ở TP Tam Á – nơi có tin đồn diễn ra các bữa tiệc tình dục hồi năm 2013 – để vui vẻ cùng đám bạn. Wang Sicong cũng là vị thiếu gia chơi nổi khi mời ban nhạc đình đám Hàn Quốc T-ara đến biểu diễn tại buổi hòa nhạc riêng.

Hồi tháng trước, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết bằng đó là quá đủ để các cô chiêu, cậu ấm lộng hành, coi nhẹ giá trị đồng tiền không phải mồ hôi nước mắt họ làm ra. Ông đề xuất kế hoạch giúp thế hệ doanh nhân trẻ ở Trung Quốc suy nghĩ về sự giàu có và cách cư xử đúng mực khi họ trở nên giàu có.

Tờ Beijing Youth Daily cũng cho biết khoảng 70 người con của các tỉ phú nước này (hầu hết trong độ tuổi 27) đã được tham dự một buổi học về trách nhiệm xã hội và chủ nghĩa yêu nước. Buổi học đề cao tính kỷ luật khi phạt mỗi người tới trễ 1.000 nhân dân tệ.

Trong khi một số nhà phân tích cho rằng những cô chiêu, cậu ấm kể trên do “tuổi thơ cô đơn”, thiếu vắng sự quan tâm từ phía cha mẹ nên họ muốn “nổi loạn” theo cách riêng của mình, vì vậy có thể cảm hóa thì phần đông những người khác tin rằng bản chất của đám trẻ nhà giàu sẽ mãi không thay đổi cho dù có “học ý thức” bao lâu đi chăng nữa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo