xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc đe “dùng vũ lực” với Nhật Bản về biển Đông

P.Nghĩa (Theo IB Times, News.com.au)

(NLĐO) – Trung Quốc vừa ám chỉ sẽ có hành động quân sự chống lại Nhật Bản nếu bị dồn ép trong các tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông.

Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) hôm 21-8 dẫn nguồn tin ngoại giao tiết lộ giới chức Trung Quốc được cho là đã gửi cảnh báo tới một quan chức cấp cao Nhật Bản hồi tháng 6.

Cụ thể, Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Cheng Yonghua lớn tiếng nói với Tokyo rằng họ sẽ “vượt qua lằn ranh đỏ” nếu các tàu Nhật Bản tham gia hoạt động tự do hàng hải được Mỹ khởi xướng ở biển Đông.

Ông Cheng thậm chí còn đánh tiếng Bắc Kinh sẽ không ngần ngại có hành động quân sự nếu bị dồn ép. Đồng thời, quan chức ngoại giao này nói với một quan chức Nhật Bản rằng Trung Quốc “sẽ không nhượng bộ về vấn đề chủ quyền và không sợ các hành động khiêu khích về quân sự”.


Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (trái) gặp Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo Cheng Yonghua hôm 9-8. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (trái) gặp Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo Cheng Yonghua hôm 9-8. Ảnh: Reuters

Nhật Bản lên kế hoạch tăng gấp đôi lượng tên lửa không đối không trang bị trên chiến đấu cơ F-15 trước mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc. Nhật hiện có khoảng 200 chiếc F-15, mỗi chiếc hiện mang theo 8 tên lửa đối không.

Kế hoạch trên nằm trong dự thảo ngân sách cho năm tài chính 2017 - lên đến con số kỷ lục 51,7 tỉ USD - do Bộ Quốc phòng Nhật Bản sắp đưa ra trong tháng này.

Tokyo không liên quan đến tranh chấp ở biển Đông nhưng bị Bắc Kinh đòi chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông. Một phần đáng kể lượng hàng xuất – nhập khẩu của Nhật Bản - đặc biệt là nhiên liệu - đi qua tuyến hàng hải quốc tế này.

Tại biển Đông, Mỹ đã tiến hành chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải bằng cách gửi máy bay và tàu chiến tuần tra khu vực từ tháng 10-2015. Nhật Bản vẫn chưa thể hiện lập trường rõ ràng đối với kế hoạch của Mỹ nhưng không loại trừ việc gửi tàu của Lực lượng Phòng vệ (SDF) tới tuần tra biển Đông.

Trong khi đó, hôm 20-8, Trung Quốc tổ chức một cuộc diễn tập ở biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là biển Đông), mô phỏng một cuộc tấn công của máy bay ném bom vào một lực lượng đặc nhiệm hải quân. Nhật báo Quân Giải phóng Trung Quốc tuyên bố cuộc diễn tập là một phần chương trình huấn luyện thường niên, không nhằm vào bất kỳ quốc gia, khu vực hoặc mục tiêu cụ thể nào cũng như dựa trên luật pháp quốc tế.

Máy bay ném bom hạt nhân H-6K có thể đã tham gia cuộc diễn tập. Ngoài ra, Trung Quốc được cho là muốn phô trương sức mạnh của tàu khu trục tàng hình Kinh Châu và khu trục hạm Tây An. Hai tàu này vừa hoàn thành cuộc tập trận chung Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) với Mỹ và các quốc gia Thái Bình Dương khác.

Vào tháng tới, Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận hải quân chung với Nga ở biển Đông.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo