xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc gây sức ép quân sự lên Đài Loan

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Cơ quan Quốc phòng Đài Loan thống kê lực lượng không quân Trung Quốc đã tiến hành 16 cuộc tập trận gần hòn đảo này trong năm qua, đồng thời cảnh báo mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc

Theo Reuters, trong một bản báo cáo dài, Cơ quan Quốc phòng Đài Loan hôm 26-12 đã liệt kê số lần máy bay Trung Quốc tiến hành tập trận gần hòn đảo kể từ cuối tháng 10-2016 và loại máy bay nào tham gia - bao gồm máy bay ném bom và máy bay chiến đấu tiên tiến.

Ngoài ra, 15/16 cuộc tập trận diễn ra xung quanh lãnh thổ Đài Loan, trong đó máy bay Trung Quốc bay qua kênh Bashi (vốn chia tách Đài Loan với Philippines, gần đảo Miyako của Nhật Bản và nằm về phía Bắc Đài Loan). Cuộc tập trận còn lại là qua kênh Bashi (bên ngoài Thái Bình Dương).

Trung Quốc gây sức ép quân sự lên Đài Loan - Ảnh 1.

Máy bay Trung Quốc trong một cuộc tập trận gần Đài Loan. Ảnh: SCMP

Mặc dù Trung Quốc nhiều lần khẳng định các cuộc tập trận là hoạt động thường xuyên nhưng Cơ quan Quốc phòng Đài Loan cho rằng Trung Quốc là mối đe dọa an ninh lớn nhất của hòn đảo.

"Sức mạnh của quân đội Trung Quốc ngày càng phát triển nhanh chóng. Bắc Kinh đã có những bước phát triển vượt bậc về cải cách quân sự, hoạt động kết hợp, phát triển và sản xuất vũ khí, xây dựng các căn cứ quân sự ở nước ngoài và các cuộc tập trận. Mối đe dọa quân sự đối với chúng tôi đang tăng lên từng ngày" - Cơ quan Quốc phòng Đài Loan lo ngại.

Cơ quan này nói thêm tên lửa Trung Quốc có thể bao phủ toàn bộ lãnh thổ Đài Loan. Thêm vào đó, Trung Quốc cũng nâng cao khả năng của tên lửa chống hạm tầm xa để chống lại các lực lượng nước ngoài.

Trung Quốc gây sức ép quân sự lên Đài Loan - Ảnh 2.

Bà Thái Anh Văn. Ảnh: REUTERS

Căng thẳng giữa 2 bên gia tăng từ đầu tháng này sau khi một nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc đe dọa Bắc Kinh sẽ xâm chiếm Đài Bắc nếu tàu chiến Mỹ tiếp tục ghé thăm hòn đảo.

Theo Reuters, Trung Quốc ngày càng e dè sau khi bà Thái Anh Văn (Đảng Dân chủ Tiến bộ) giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lãnh đạo ở Đài Loan năm 2016.

Bắc Kinh nghi ngờ bà Thái thúc đẩy độc lập cho hòn đảo song bà Thái Anh Văn khẳng định Đài Loan chỉ muốn duy trì hòa bình với Trung Quốc, đồng thời bảo vệ an ninh và dân chủ của hòn đảo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo