xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc giải cứu 30 "nô lệ lò gạch" tâm thần

Đỗ Quyên (Theo China Daily)

(NLĐO)- Giới chức Trung Quốc hôm 6-9 cho biết đã giải cứu 30 công nhân “khổ sai” ra khỏi các lò gạch bất hợp pháp tại miền trung nước này.

Tuy nhiên, hiện giới chức đang vật lộn với nhiều khó khăn bởi nhiều người được cứu ra không biết đi về đâu do bị tâm thần và không thể cung cấp thông tin cá nhân nào.

Cảnh sát Hồ Nam đã giải phóng được số nạn nhân nói trên tại 4 thành phố hôm 4-9, một số người đã phải làm việc suốt hơn 7 năm qua mà không có thù lao. AFP dẫn lời phát ngôn viên công an tỉnh Hà Nam cho biết: "Có 30 người bị bệnh tâm thần đã bị lừa bán vào các lò gạch này".
 
img
Nhiều người bỗng dưng biến thành nô lệ tại các lò gạch

Ông Liu Weiming, phó giám đốc công an Trú Mã Điếm – Hà Nam cho biết 17 công nhân tâm thần được giải cứu từ 2 lò gạch của thành phố này không thể cung cấp thông tin cá nhân của mình và đã được chuyển vào trung tâm nhân đạo gần đó.

“Một số người thậm chí còn không thể nói tròn một câu, họ hành động cũng không giống như người bình thường. Phần lớn họ đều được đưa vào trung tâm nhân đạo vì họ không thể nhớ ra mình là ai và ở đâu”, ông Liu nói.

Cảnh sát ở 3 thành phố còn lại cũng phải đối mặt với hoàn cảnh tương tự.

Công an Hà Nam đã bắt 8 chủ lò gạch và những người liên quan.

Tờ China Daily dẫn tin từ truyền hình địa phương cho hay các nạn nhân hầu hết bị bắt cóc từ đường phố và ga xe lửa rồi bán cho chủ lò gạch với giá 300 đến 500 tệ (tương đương 1-1,5 triệu đồng).

Bai Shasha, 23 tuổi, một nạn nhân được giải thoát khỏi các lò gạch khổ sai hồi tháng 7 kể lại rằng anh bị một nhóm người dùng dao bắt cóc hồi tháng 3 khi đi trong tàu điện ngầm. Sau đó, anh bị đưa tới một ò gạch, nơi anh phải làm việc đầu tắt mặt tối và thường xuyên bị ông chủ đánh đập.

Hồi tháng 12-2010, ít nhất 130 người tâm thần đã bị bắt và bán cho các chủ mỏ than, công ty hóa chất và công ty xây dựng trên khắp cả nước. Trước đó, năm 2007, người dân Trung Quốc không khỏi bị sốc khi nhà chức trách phát hiện hàng nghìn người bị ép buộc làm việc không công trong các lò gạch hoạt động trái phép ở Hà Nam và Thiểm Tây.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo