xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc gửi thông điệp cho ông Trump

Xuân Mai

Cuộc diễn tập quân sự đang diễn ra của tàu sân bay Liêu Ninh ở Thái Bình Dương dường như nhằm gửi đến Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump thông điệp “Trung Quốc có thể thay đổi cuộc chơi”.

Hôm 25-12, tàu Liêu Ninh đã đi vào vùng biển ở Tây Thái Bình Dương, vượt qua “chuỗi đảo thứ nhất” - bao gồm các chuỗi đảo nối liền Okinawa (Nhật Bản), Đài Loan và Philippines. Đi cùng Liêu Ninh còn có 3 tàu khu trục tên lửa và 2 tàu khu trục nhỏ. Hạm đội này đã tiến hành cuộc diễn tập đầu tiên vào giữa tháng 12 ở biển Bột Hải.

Cơ quan Quốc phòng Đài Loan hôm 26-12 xác nhận một nhóm tàu chiến Trung Quốc do tàu sân bay Liêu Ninh dẫn đầu đã đi qua vùng biển phía Nam hòn đảo này và hướng về phía Tây Nam. Không chỉ Đài Loan, Nhật Bản cũng tuyên bố theo dõi sát tình hình bởi theo Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, Trung Quốc đang tăng cường khả năng quân sự.

Hình ảnh tàu sân bay Liêu Ninh ở biển Hoa Đông do lực lượng phòng vệ Nhật Bản chụp được hôm 25-12Ảnh: Reuters
Hình ảnh tàu sân bay Liêu Ninh ở biển Hoa Đông do lực lượng phòng vệ Nhật Bản chụp được hôm 25-12Ảnh: Reuters

Trung Quốc rất coi trọng chiến lược “Chống tiếp cận/Từ chối khu vực” (A2/AD) để kìm chân quân đội Mỹ. “Chuỗi đảo thứ nhất”, vì thế, trở thành lằn ranh phòng thủ chiến lược của Trung Quốc. Cuộc tập trận của tàu Liêu Ninh còn bất thường bởi nó được tiến hành dưới sự chỉ huy của Đô đốc Ngô Thắng Lợi, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, theo tạp chí Nikkei (Nhật Bản).

Qua cuộc tập trận, Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) mạnh miệng nói Liêu Ninh đã cải thiện khả năng chiến đấu và có thể di chuyển xa hơn. Theo tờ báo, hạm đội Trung Quốc sớm muộn gì cũng sẽ đến Đông Thái Bình Dương. “Khi hạm đội tàu sân bay của Trung Quốc xuất hiện ngoài khơi nước Mỹ vào một ngày nào đó, nguyên tắc hàng hải sẽ được xem xét lại một cách nghiêm túc” - Thời báo Hoàn Cầu nhấn mạnh.

Cuộc diễn tập diễn ra giữa lúc mối quan hệ Trung Quốc và Mỹ có nguy cơ xấu đi sau khi ông Trump nhận cuộc gọi chúc mừng của lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hôm 2-12. Chưa hết khó chịu, Trung Quốc ngày 25-12 tiếp tục phản đối sau khi Tổng thống Barack Obama ký ban hành Đạo luật Cấp phép quốc phòng quốc gia trị giá 618,7 tỉ USD, trong đó bật đèn xanh cho các hoạt động trao đổi quân sự cao cấp giữa Mỹ và Đài Loan.

Bên cạnh việc hối thúc Washington giữ cam kết về chính sách “Một Trung Quốc”, tuyên bố hôm 25-12 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn khẳng định không ngần ngại sử dụng vũ lực, nếu cần, để chứng minh quan điểm của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo