xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc hủy lễ hội thịt chó

Lục San (Theo Tân Hoa Xã)

(NLĐO) – Lễ hội thịt chó kéo dài 3 ngày ở Trung Quốc vừa bị hủy bỏ sau khi một làn sóng phản đối kịch liệt bùng nổ trên mạng. Lễ hội hàng năm này diễn ra ở Tiền Tây, thành phố Kim Hoa thuộc tỉnh Chiết Giang.

Năm nay, hàng trăm ngàn cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích lễ hội này trên mạng xã hội Weibo. Những bức ảnh chụp các con chó bị nhốt trong cũi, bị lột da và giết thịt tại các lễ hội trước được tung lên mạng càng làm dư luận phản đối kịch liệt.
 
Được biết, khoảng 5.000- 10.000 con chó bị giết thịt tại lễ hội này hằng năm.
 
Ngay lập tức, một cuộc thăm dò do chính quyền địa phương tiến hành cho thấy hầu hết các làng mạc tại Tiền Tây đều phản đối cuộc hội hè nêu trên. Thể theo nguyện vọng của người dân, lễ hội năm nay đã bị hủy bỏ.
 
Junchangzai, cư dân mạng đã phát động chiến dịch tẩy chay lễ hội thịt chó, tâm sự: “Phản ứng nhanh chóng của chính quyền được người dân hoan nghênh. Tôi hy vọng thói quen ăn thịt chó sẽ không còn tồn tại nữa. Đó không phải là hội hè mà là thảm sát".
 
Tuy nhiên, một số người tỏ ra không vui và cho rằng không nên cấm lễ hội vì đó là truyền thống.
 
img
Quang cảnh tại một lễ hội thịt chó hằng năm. Ảnh: ChinaSMACK
 
img
Chó được giết thịt công khai để bảo đảm đó là thịt tươi. Ảnh: ChinaSMACK
   
img
Hằng năm, khoảng 5.000- 10.000 con chó bị giết thịt tại lễ hội thịt chó. Ảnh: ChinaSMACK
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo