xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc lo biểu tình chống Nhật vượt tầm kiểm soát

Đỗ Quyên (Theo Asahi, Tân Hoa xã)

(NLĐO)- Giới chức Trung Quốc đang lo ngại các cuộc biểu tình bạo lực chống Nhật Bản lan rộng khắp các thành phố nước này có thể dễ dàng vượt ra ngoài tầm kiểm soát, gây ra gánh nặng lớn đối với lực lượng an ninh đang vật lộn để khôi phục lại trật tự.

img
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta trong chuyến công du Nhật hôm 17-9


Sự giận giữ của đám đông được dự đoán là sẽ gay gắt hơn nhiều vào ngày 18-9 nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày quân Nhật xâm chiếm miền bắc Trung Quốc.
"Nếu các cuộc biểu tình lan rộng hơn, không thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra vì lực lượng an ninh không đủ để đương đầu lớn vấn đề này”, tờ Asahi của Nhật dẫn lời một quan chức chính phủ Trung Quốc cho biết.

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua 17-9 lên tiếng kêu gọi Chính phủ Nhật cần phải nghiêm túc xem xét quan điểm của Trung Quốc về quần đảo Điếu Ngư mà Nhật gọi và Senkaku, đồng thời lắng nghe những ý kiến từ người dân nước này.

Trong khi đó, tại cuộc họp tại dinh thự của mình, Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda đã chỉ thị các quan chức cấp cao trong chính phủ, gồm có Chánh Văn phòng Nội các Osamu Fujimura, Thứ trưởng Ngoại giao Chikao Kawai và Phó Chánh Văn phòng Nội các phụ trách giải quyết khủng hoảng Toshiro Yonemura “tiếp tục cảnh giác đối phó” với các cuộc biểu tình chống Nhật ở Trung Quốc. Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã yêu cầu Trung Quốc bảo vệ các công dân Nhật Bản và tài sản của họ.

Các cuộc biểu tình lan rộng đã khiến nhiều nhà máy, nhà hàng và trường học Nhật Bản tại Trung Quốc phải đóng cửa từ hôm qua (17-9).

Được biết, các nhà máy của hãng Canon, Panasonic, Lion King tại Trung Quốc đều đã ngưng hoạt động, thậm chí một số nhà máy Nhật ở Thượng Hải đã rút toàn bộ công nhân của mình về nước.

Theo ghi nhận của báo chí phương Tây, Tập đoàn Panasonic ở Thanh Đảo bị đốt và một đại lý bán hàng của tập đoàn Toyota bị cướp phá.

Trên khắp Trung Quốc, người biểu tình kêu gọi tẩy chay hàng hóa của Nhật Bản. Nhiều cửa hàng và cửa hiệu bán lẻ của Nhật đã bị buộc phải treo các bảng hiệu ủng hộ Trung Quốc trước cửa hàng của mình.
 
Các trường học Nhật Bản tại Bắc Kinh và Quảng Châu được thông báo tạm đóng cửa ít nhất 2 ngày. Kéo theo đó, đã có nhiều dấu hiệu cho thấy sự tác động xấu của những cuộc biểu tình tới một số lợi ích của Nhật Bản ở thị trường Trung Quốc, cụ thể thị phần tivi của hãng Shap tại Trung Quốc giảm từ 8,8% xuống 4,7%, của hãng Sony giảm từ 5,9% xuống còn 4,4%, của hãng Panasonic giảm 0,4%. Các sản phẩm khác của hãng Toshiba, Sanyo cũng giảm xuống dưới 1%.
 
Các cuộc biểu tình chống Nhật bắt đầu bùng phát từ hôm hôm 15-9, ngày sau khi Tokyo quốc hữu hóa phần lớn quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Ban đầu, tờ Nhân dân nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận định các cuộc biểu tình của người dân nên nhận được cảm thông bởi nó đại diện cho lòng yêu nước của người dân.

Tuy nhiên tờ "Thanh niên Bắc Kinh" ngày 15-9 lại cho rằng những hành động bạo lực trong các cuộc biểu tình chống Nhật đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp nước này. Báo này nhấn mạnh thể hiện lòng yêu nước “cũng không được phép vượt ra ngoài khuôn khổ pháp luật”.

Trong bối cảnh các cuộc biểu tình lan rộng tại hơn 80 thành phố tại Trung Quốc mà giới chức đang tìm cách để chuyện không đi quá xa, báo giới nước này đã bắt đầu có xu hướng dịu giọng hơn. Cụ thể, Tân Hoa xã ngày 16-9 cũng kêu gọi người dân Trung Quốc “thể hiện lòng yêu nước một cách sáng suốt”.

Tờ Nhân dân Nhật báo vạch ra rằng: “Việc thể hiện lòng yêu nước thông qua sự giận dữ sẽ bị cười nhạo bởi những người đang bị những hành động đó nhằm vào và sự thể hiện đó cũng sẽ khiến cho đồng bào của chúng ta gặp nguy hiểm”. Cổng thông tin điện tử Netease thì lại đề cao cảnh giác khi đăng tải bài viết cho rằng có những kẻ đang lợi dụng lòng yêu nước dâng cao của người dân để trục lợi cá nhân.

Hôm nay, các nhà chức trách Trung Quốc được tin là sẽ nỗ lực hơn trong việc hạn chế các cuộc biểu tình trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta sẽ có chuyến thăm tới Bắc Kinh.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo