xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc ngày càng thất vọng với Triều Tiên?

Xuân Mai (Theo Reuters, Korea Times)

(NLĐO) - Trung Quốc và Triều Tiên được cho là đang tiến hành các cuộc đàm phán bí mật về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, theo báo Korea Times.

Kênh truyền hình NBC (Mỹ) hôm 13-4 dẫn nguồn tin từ chính phủ Mỹ cho biết Trung Quốc đã cử các nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của nước này tới Triều Tiên để trao đổi về mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện nay với Bình Nhưỡng.

Hãng thông tấn Central News Agency (Đài Loan) ngày 15-4 dẫn lời chuyên gia phân tích quân sự Hồng Kông Liang Guoliang cho biết Trung Quốc đang cố gắng giải quyết tình hình bế tắc về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên thông qua các kênh ngoại giao với Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, theo Reuters, những chuyến thăm và những cố gắng khó nhọc của ông Vũ Đại Vĩ, nhà ngoại giao kỳ cựu Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên, cho thấy sự thất vọng ngày càng tăng của Bắc Kinh trong nỗ lực đưa ra giải pháp cho mối quan hệ căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Ông Vũ Đại Vĩ, 70 tuổi, đã có chuyến thăm 5 ngày tại thủ đô Seoul - Hàn Quốc hồi tuần trước. Đặc phái viên cấp cao này đã gặp gỡ các ứng viên tổng thống Hàn Quốc cũng như đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc. Chuyến đi trên là một phần nỗ lực giảm căng thẳng khi nhóm tàu sân bay tác chiến Mỹ đang hướng đến bán đảo Triều Tiên.

Ông Vũ Đại Vĩ đã có chuyến thăm tại Hàn Quốc. Ảnh: Reuters
Ông Vũ Đại Vĩ đã có chuyến thăm tại Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Yonhap, ông Vũ Đại Vĩ đã không khẳng định kế hoạch thăm Triều Tiên: “Tôi biết phía Trung Quốc đang đưa ra đề nghị nhưng Triều Tiên chưa trả lời”. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng hôm 17-4 cũng nói rằng không có thông tin gì về bất kỳ chuyến thăm nào như thế nhưng Bắc Kinh và Bình Nhưỡng vẫn duy trì "truyền thống trao đổi thân thiện".

Lần gần đây nhất ông Vũ đến thăm Bình Nhưỡng là vào đầu tháng 2-2016, nhiệm vụ của ông là thúc giục kiềm chế Bình Nhưỡng sau khi Triều Tiên công bố kế hoạch đưa vệ tinh vào quỹ đạo bằng tên lửa tầm xa. Hai ngày sau khi ông Vũ trở về Bắc Kinh, Triều Tiên đã phóng tên lửa, hành động được đánh giá là một cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo trá hình.

Trong hơn một thập kỷ qua, ông Vũ đã dẫn đầu những nỗ lực bất thành của Bắc Kinh trong sứ mệnh phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên trong cuộc đàm phán 6 bên gồm Trung Quốc, Mỹ, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga. Cuộc thảo luận bị trì hoãn từ năm 2008 sau vụ phóng tên lửa bất thành của Triều Tiên.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi trên kênh truyền hình Phượng Hoàng của Hồng Kông hôm 14-4, ông Vũ đưa ra quan điểm của Bắc Kinh rằng Washington và Bình Nhưỡng cần đình chỉ các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tập trận của mình để tạo cơ sở cho quá trình tái đàm phán. Ông Vũ không đề cập đến lệnh trừng phạt trong cuộc phỏng vấn nhưng nhắc lại cam kết của Trung Quốc về giải pháp hòa bình thông qua đối thoại.

Triều Tiên xài hàng Trung Quốc?

Triều Tiên đã sử dụng các xe tải do Trung Quốc sản xuất để vận chuyển tên lửa trong cuộc diễu binh cuối tuần qua, theo Reuters.

Người ta nhìn thấy ký hiệu của Công ty Sinotruk (Trung Quốc) trên những chiếc xe tải này. Một nhân viên bán hàng của Sinotruk hôm 18-4 nói ông không biết xe tải của công ty đã được sử dụng trong cuộc diễu binh ở Triều Tiên trong năm nay. Theo nhân viên này, công ty của họ đã ngừng hoạt động kinh doanh tại thị trường Triều Tiên từ năm ngoái và những xe tải đó có thể đã được mua từ trước.

Theo hãng tin Reuters, Triều Tiên cũng đã sử dụng xe tải Howo của Sinotruk để chở hệ thống pháo binh di động mới hồi năm ngoái.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo