xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc "sẵn sàng giúp Nga"

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng giúp đỡ Moscow nhưng tỏ ra tin tưởng Nga sẽ vượt qua các vấn đề về kinh tế hiện tại.

Báo China Daily hôm 22-12 dẫn lời ông Vương Nghị cho biết Moscow có đủ “khôn ngoan” để vượt qua khó khăn, đồng thời lưu ý Bắc Kinh sẵn sàng trợ giúp trong khả năng của mình nếu chính phủ Nga yêu cầu.

Cuối tuần rồi, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc cũng đề nghị sử dụng đồng nhân dân tệ thay cho đồng rúp nhằm đảm bảo các giao dịch thương mại “an toàn, đáng tin cậy” giữa 2 nước.

 

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters

 

Trong năm nay, đồng rúp của Nga giảm khoảng 45% giá trị so với đồng USD và tiếp tục lao dốc vào đầu tuần trước. Tổng thống Nga Vladimir Putin phủ nhận đây là một cuộc khủng hoảng và tin rằng đồng rúp sẽ tăng giá trở lại.

Bắc Kinh và Moscow có quan hệ chặt chẽ về ngoại giao và kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Tuy nhiên, Trung Quốc quyết định đứng ngoài cuộc khủng hoảng Ukraine, trong lúc Nga bị Mỹ và phương Tây trừng phạt.

Trong 3 quý đầu năm nay, xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga tăng 10,5% và nhập khẩu tăng 2,9% so cùng kỳ năm ngoái, với tổng giá trị thương mại đạt 70,78 tỉ USD.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 21-12 có cuộc trò chuyện với người đồng cấp Mỹ John Kerry. Ông Vương tuyên bố Trung Quốc phản đối các cuộc tấn công mạng khi đề cập đến vụ hãng phim Sony Pictures bị tin tặc tấn công nhưng không nói tới Triều Tiên, vốn bị Mỹ cáo buộc đứng sau vụ tấn công.

Trước đó, Bắc Kinh từng bị Washington gán cho tội làm gián điệp mạng. Tổng thống Mỹ Barack Obama và các cố vấn của ông đang cân nhắc làm thế nào trừng phạt Triều Tiên sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) kết luận hôm 19-12 rằng Bình Nhưỡng phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công Sony.

Hàn Quốc, vốn đang trong tình trạng chiến tranh với Triều Tiên, ngày 22-12 cũng thông báo hệ thống máy tính tại phòng điều hành nhà máy hạt nhân của mình bị xâm nhập và đánh cắp một số dữ liệu không quan trọng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo