xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc sợ mất mặt ở biển Đông

Phạm Nghĩa

Càng gần thời điểm Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở The Hague - Hà Lan dự kiến ra phán quyết về vụ Philippines kiện các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên biển Đông, Bắc Kinh càng ra sức bao biện.

Hôm 6-5, Cục trưởng Cục Biên giới và các vấn đề hải dương - Bộ Ngoại giao Trung Quốc Âu Dương Ngọc Tịnh ngang ngược nói vấn đề Philippines đưa ra tòa liên quan đến chủ quyền và phân định hàng hải nên PCA không đủ thẩm quyền xét xử. Chưa hết, ông Âu Dương còn lập luận hơn 30 nước ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) có thể bị lôi kéo vào một cuộc chiến không mong muốn.

Tuy nhiên, chuyên gia Ian Storey, đến từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, lật tẩy Bắc Kinh đang nỗ lực để tạo “mặt trận quốc tế” để chống lưng cho mình. Không chỉ mất mặt trước cộng đồng quốc tế nếu PCA ra quyết định có lợi cho Philippines, Trung Quốc còn đối mặt nguy cơ bị các nước có tranh chấp khác kiện ra tòa án quốc tế. Dù vậy, bà Bonnie Glaser, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), lo ngại sức mạnh kinh tế khổng lồ có thể khiến một số quốc gia phương Tây, bao gồm Anh và Úc, đứng về phía Trung Quốc hoặc giữ im lặng.

Ông Âu Dương Ngọc Tịnh phát biểu về quan điểm của Trung Quốc ở biển Đông hôm 6-5 tại Bắc Kinh Ảnh: REUTERS
Ông Âu Dương Ngọc Tịnh phát biểu về quan điểm của Trung Quốc ở biển Đông hôm 6-5 tại Bắc Kinh Ảnh: REUTERS

Cùng ngày 6-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố hoạt động cải tạo đảo của Trung Quốc ở biển Đông sẽ “nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ môi trường”, đồng thời các biện pháp như hút cát, nghiền san hô, xây dựng đảo “đã được tính toán kỹ lưỡng”. Thế nhưng, đây chỉ là lời bào chữa vụng về cho cáo buộc Trung Quốc tàn phá khủng khiếp môi trường biển Đông. Mới nhất, tổ chức Kalayaan Atin Ito của Philippines tố cáo tàu Trung Quốc thả hóa chất làm chết cá hàng loạt ở đảo Thị Tứ, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (nhưng đang bị Philippines chiếm đóng).

Không dừng lại ở đó, Cục trưởng Cục Ngư nghiệp - Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, ông Triệu Hưng Vũ, còn gây phản ứng khi thông báo Bắc Kinh sẽ siết chặt lệnh cấm đánh bắt trên gần như toàn bộ biển Đông từ ngày 16-5 đến 1-8. Lệnh cấm mà Trung Quốc đơn phương áp đặt từ năm 1999 này liên tiếp bị Việt Nam và các nước trong khu vực khẳng định là vô giá trị.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo