xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc: Thiếu nữ chết do làm việc quá sức

H.Bình (Theo Chinahush)

(NLĐO) - Tử vong do làm việc quá sức không phải là điều mới mẻ, nhưng cái chết mới đây của một cô gái trẻ tên Phan Thư đã trở thành đề tài nóng hổi ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Phan Thư, một cô gái trẻ và năng động, đã làm không ít người ganh tị với tấm bằng thạc sĩ của trường đại học Giao thông Thượng Hải. Sau khi tốt nghiệp, cô đầu quân vào công ty kiểm toán danh tiếng Price Waterhouse Coopers với mức lương cao.
 
img
 
Cư dân mạng cho rằng làm việc quá sức là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Phan Thư

Những tưởng tương lai chỉ vừa hé mở đối với cô gái trẻ 25 tuổi này, nhưng hôm 10-4 Phan Thư bất ngờ qua đời do bệnh viêm não virus. Nguyên nhân tử vong của cô trở thành vấn đề nhiều người dân quan tâm.

Nhiều cư dân mạng nghi ngờ rằng tình hình mệt mỏi kéo dài do làm việc quá sức cùng với việc chậm trễ trong điều trị bệnh mới là căn nguyên dẫn đến cái chết thương tâm nói trên.

Ngoài ra, cư dân mạng cũng cáo buộc những công ty nước ngoài đã tận dụng quá mức sức lao động của nhân viên.

Một số người đặt ra câu hỏi: “Liệu đó có phải là một công việc tốt đẹp và đáng để đánh đổi khi phải chôn chân suốt 18 giờ, đóng đinh trên chiếc bàn làm việc và dán mắt vào màn hình vi tính, đánh vật với con số?”.

 Trần Linh, nhân viên của một công ty tư vấn, đã treo status: “Công việc hay cuộc sống? Chọn gì bây giờ?”.

Một nhân viên văn phòng 28 tuổi giấu tên lo lắng: “Nghe tin về cái chết của Phan Thư xong, tôi sợ rằng mình sẽ là người tiếp theo”.

Sau khi Phan Thư mất, nhiều cuộc đình công của giới văn phòng xảy ra ở Thượng Hải để cảnh báo về hiện trạng mất cân bằng giữa công việc, áp lực từ cuộc sống và sức khỏe.

Ngoài ra, một đơn vị truyền thông nổi tiếng đã tiến hành khảo sát về hiện trạng tăng ca. Theo kết quả khảo sát, số người phải làm thêm giờ chiếm 54,93% (1.142 người/2.079 người được hỏi) và 73,6% trong số này đã làm việc quá sức.

Kể từ khi Thượng Hải mở cửa, người dân tứ xứ đổ dồn về đây lập nghiệp. Áp lực cạnh tranh trong công việc cùng với mức sống cao hơn các địa phương khác khiến cho người dân phải cố gắng làm việc đến độ quá sức.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo