xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc tố ngược Mỹ tấn công mạng quốc phòng

Linh San (Theo Re)

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Trung Quốc vừa tuyên bố hai trang web quân sự trọng yếu của nước này phải hứng chịu 144.000 cuộc tấn công mỗi tháng trong năm 2012 và 2/3 trong số đó tới từ Mỹ.

Sau khi một công ty bảo mật máy tính Mỹ công bố báo cáo cho hay một đơn vị quân sự bí mật Trung Quốc có thể đứng đằng sau hàng loạt vụ tấn công vào hệ thống máy tính Mỹ thì mới đây Bắc Kinh lên tiếng khẳng định mình mới chính là nạn nhân.
 
img
Đơn vị quân sự bí mật 61398 của Trung Quốc được phát hiện ở ngoại ô Thượng Hải hôm 19-2. Ảnh Reuters

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh ngày 28-2 cho hay: “Số lượng các vụ tấn công vào hai trang web Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Quân đội Trung Quốc tăng lên không ngừng. Theo thống kê, trong năm 2012, trung bình hai trang web này phải hứng chịu 144.000 cuộc tấn công mỗi tháng và 62,9% các cuộc tấn công đó đến từ Mỹ. Chúng tôi hy vọng phía Mỹ có thể làm rõ và giải thích vấn đề này”.

Hồi tháng 2, cơ quan an ninh Mỹ Mandiant đã đưa ra tuyên bố một đơn vị của quân đội Trung Quốc có trụ sở tại ngoại ô Thượng Hải có tên là 61398 đứng sau hàng loạt vụ tấn công vào hệ thống mạng của Mỹ. Tuyên bố này đã gây nên căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo