xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc tố Philippines leo thang tại Biển Đông

Đỗ Quyên (Theo Telegraph)

(NLĐO)- Trung Quốc vừa lên tiếng cáo buộc Philippines leo thang trong cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai bên trên Biển Đông sau khi xuất hiện một cuộc biểu tình ồn ào chống Bắc Kinh tại Manila.

img
Người Philippines biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Makati. Ảnh: Reuters
 
Khoảng 200 người biểu tình đã tập trung trước Văn phòng lãnh sự Trung Quốc tại Manila hôm 11-5 phản đối Bắc Kinh liên quan đến tình trạng căng thẳng giữa hai nước về khu vực bãi cạn Scarborough (đảo Hoàng Nham) ở biển Đông. Cả Bắc Kinh và Đài Loan đều cảnh báo công dân của mình không nên ra đường.

Những người biểu tình mang theo cờ Philippines áp phích và băng rôn phản đối hành động họ cho là Trung Quốc đang xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ Philippines.

Cuộc biểu tỉnh kéo dài khoảng 1 giờ và kết thúc trong hòa bình sau khi lực lượng cảnh sát được huy động.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết: “Hành động khuyến khích công chúng diễu hành và biểu tình là nước cờ sai lầm của Philippine và chỉ làm tình hình thêm căng thẳng và phức tạp”.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Tổng thống Philippines Benigno Aquino hoàn toàn bác bỏ sự liên quan của chính phủ nước này tới hoạt động biểu tình của công chúng.

Trước đó, hôm 10-5 tờ Telegraph đưa tin Trung Quốc đề nghị công dân của mình ở trong nhà khi truyền thông nhà nước cảnh báo về cuộc chiến liên quan tới tranh chấp giữa nước này và Philippines suốt 1 tháng qua tại Biển Đông.
 
Thông tấn xã Đài Loan CNA ngày 10-5 đưa tin, rất nhiều trang mạng của Trung Quốc đang loan tin do những căng thẳng trên biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines đang ngày càng leo thang, Trung Quốc đã báo động trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 2 (trong 4 cấp báo động) đối với hạm đội Nam Hải và quân khu Quảng Châu.

Tuy nhiên đến cuối ngày 11-5 cục Tin tức Bộ Quốc phòng Trung Quốc có đăng tải trên website của mình rằng thông tin báo động quân khu Quảng Châu và hạm đội Nam Hải là không đúng.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo