xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc xua 1.000 tàu cá đến Senkaku

HOÀNG PHƯƠNG

Chính phủ Nhật Bản có thể buộc phải sử dụng lực lượng phòng vệ trong trường hợp tình hình xung quanh Senkaku không kiểm soát được

Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc hôm 17-9 đưa tin một đội tàu gồm khoảng 1.000 tàu cá dự kiến đến quần đảo tranh chấp với Nhật Bản vào cuối ngày. Chuyến đi trên diễn ra một ngày sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ lệnh cấm đánh bắt cá ở biển Hoa Đông.

Nhật sẽ “không ngồi yên”

Đây được xem là động thái mới nhất của Bắc Kinh nhằm trả đũa việc Tokyo quốc hữu hóa phần lớn quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Hãng tin Kyodo nhận định 6 tàu hải giám mà Trung Quốc phái đi Senkaku trước đó có thể đi cùng số tàu cá này.

Tokyo cho đến giờ vẫn tránh có những phản ứng mạnh mẽ trước làn sóng biểu tình chống Nhật đang bùng phát mạnh mẽ khắp Trung Quốc. Dù vậy, một phụ tá của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda  cho biết nước này sẽ không tiếp tục ngồi yên nếu tàu cá Trung Quốc đến gần Senkaku.
Theo ông, hành động xâm phạm này, nếu diễn ra, có thể đưa cuộc tranh chấp lãnh thổ sang một giai đoạn mới. Kyodo cho biết Chính phủ Nhật Bản không loại trừ khả năng người Trung Quốc tìm cách đặt chân lên quần đảo này.
Trước mắt, tàu của Lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản đã được đặt trong tình trạng báo động trước thông tin trên. Theo báo The Asahi Shimbun, lực lượng này có thể buộc phải bắt giữ thuyền trưởng của các tàu cá Trung Quốc nếu họ xâm phạm lãnh hải nước này.
Ngoài ra, Tokyo có thể buộc phải sử dụng lực lượng phòng vệ trong trường hợp tình hình xung quanh Senkaku không kiểm soát được. Bất kỳ phản ứng nào cũng có thể khiến Bắc Kinh thêm giận dữ và làm gia tăng tâm lý chống Nhật ở Trung Quốc.
img

Người biểu tình Trung Quốc tấn công cửa hàng bách hóa Seibu của Nhật ở Thâm Quyến hôm 16-9. Ảnh: REUTERS

Trung Quốc dọa trả đũa kinh tế, thương mại

Cùng ngày, các quan chức và giới truyền thông Trung Quốc tiếp tục cảnh báo Nhật Bản có thể trải qua thêm một thập kỷ trì trệ nữa nếu Bắc Kinh chuyển sang sử dụng các biện pháp trả đũa về kinh tế và thương mại đối với việc quốc hữu hóa quần đảo tranh chấp của Tokyo.
Tờ Nhân dân Nhật báo dọa Tokyo “sẽ phải lãnh hậu quả” một khi Bắc Kinh sử dụng các biện pháp trả đũa nếu cuộc tranh chấp leo thang. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản với kim ngạch song phương tăng lên mức 345 tỉ USD trong năm 2011.
Trước mắt, làn sóng biểu tình đã gây thiệt hại và tâm lý hoang mang cho không ít cơ sở kinh doanh của Nhật ở Trung Quốc. Một số công ty Nhật buộc phải tạm thời đóng cửa cơ sở ở Trung Quốc và thúc giục công nhân ở lại trong nhà. Fast Retailing Co, nhà bán lẻ quần áo lớn nhất châu Á, cho biết đã đóng cửa một số cửa hàng ở Trung Quốc.
Trong khi đó, các hãng điện tử Canon Inc. và Panasonic quyết định cho các nhà máy ở Trung Quốc tạm ngưng hoạt động để bảo đảm an toàn cho công nhân.

Riêng hãng hàng không Nhật All Nippon Airways Co ghi nhận số lượng hành khách hủy chuyến bay đến Trung Quốc đang tăng. Nhiều trường học của Nhật ở khắp Trung Quốc cũng tạm ngưng hoạt động trong tuần này sau khi Tokyo cảnh báo công dân về nguy cơ nổ ra các cuộc biểu tình lớn trong ngày 18-9 nhân 81 năm sự kiện Nhật Bản đánh chiếm một phần lãnh thổ Trung Quốc.

Mỹ sẽ không đứng về phía nào

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hôm 17-9 thúc giục Nhật Bản và Trung Quốc giải quyết cuộc tranh chấp lãnh thổ một cách hòa bình. Phát biểu với các phóng viên khi đến thăm Tokyo, ông Panetta cho biết Washington sẽ không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp, đồng thời kêu gọi hai bên bình tĩnh và kiềm chế. Trong khi đó, phát biểu sau cuộc hội đàm với ông Panetta, Ngoại trưởng Nhật Koichiro Gemba cho biết hai bên nhất trí rằng quần đảo Senkaku nằm trong phạm vi điều chỉnh của Hiệp ước An ninh Nhật - Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo