xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TT Sarkozy nhận tiền của Gaddafi?

LỤC SAN

Tổng thống Pháp bị cáo buộc từng nhận 50 triệu euro từ nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi khi vận động tranh cử năm 2007

Những người tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống (TT) Pháp của ứng cử viên Francois Hollande kêu gọi điều tra hình sự TT Nicolas Sarkozy sau khi một bản tin hôm 28-4 đã cáo buộc TT Pháp nhận 50 triệu euro từ nhà lãnh đạo Lybia Muammar Gaddafi cho cuộc vận động tranh cử năm 2007. Báo điện tử Mediapart của Pháp khẳng định có trong tay tài liệu của chính phủ Gaddafi đề ngày 10-12-2006, cho biết chi tiết về thỏa thuận tài trợ cho cuộc vận động tranh cử nói trên.

img

Một tài liệu năm 2006 xác định chế độ Gaddafi đã tài trợ cho Tổng thống

Pháp Nicolas Sarkozy thông qua một người trung gian. Ảnh: CNN

Pháp đã ủng hộ sự can thiệp của NATO vào Libya để giúp lật đổ chế độ Gaddafi. Vào tháng 3-2011, sau khi Pháp công nhận Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia của phe nổi dậy là chính quyền hợp pháp ở Libya, Saif al-Islam – con trai ông Gaddafi – đã tuyên bố Libya từng đóng góp cho chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn của đài Euronews, al-Islam nhấn mạnh: “Điều đầu tiên chúng tôi muốn ông ta (tức Sarkozy) làm là trả lại tiền cho nhân dân Libya. Ông ta đã nhận được sự hỗ trợ, thế mà ông ta làm chúng tôi thất vọng”.

Lúc đó, con trai Gaddafi khẳng định Libya có mọi chứng từ ngân hàng cho các vụ chuyển tiền đó. Tuy vậy, chế độ Gaddafi vẫn chưa bao giờ đưa ra bất cứ bằng chứng nào của việc tài trợ cho chiến dịch vận động tranh cử của ông Sarkozy.

Tài liệu trên cho biết trùm tình báo Libya khi ấy là Moussa Koussa đã cho phép trao các khoản tiền bí mật cho ông Sarkozy thông qua một người trung gian. Theo đài CNN, TT Sarkozy đã bác bỏ thông tin cáo buộc trên và coi đó là chuyện lố bịch.

Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp truyền hình trên đài TF1 hồi tháng trước, TT Sarkozy cũng đã đề cập sự cáo buộc này mà ông đã phải đối mặt ít nhất từ năm ngoái. TT Sarkozy nhấn mạnh: “Khi người ta trích dẫn lời của ông Gaddafi, một người đã chết, hoặc con trai ông ta, người đang bị xét xử, thì mức độ tin cậy là con số không”.

Trong khi đó, nữ phát ngôn viên của ông Hollande, bà Delphine Batho, tuyên bố: “Vấn đề là những bí mật đó được tiết lộ ngay trước khi diễn ra vòng hai cuộc bầu cử TT nên không thể nói sự tố cáo đó là lố bịch được. Bây giờ, phải tôn trọng sự thật: Hoặc chứng minh các sự kiện và khởi tố hoặc chứng tỏ rằng cáo buộc đó là giả”.

Sarkozy thách thức Strauss-Kahn

Theo hãng tin Reuters, TT Sarkozy hôm 28-4 đã thách thức ông Dominique Strauss-Kahn, cựu tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), kiện ông ra tòa với cáo buộc kẻ thù chính trị đã dựng nên vụ xì-căng-đan tình dục hồi năm ngoái để ngăn ông này tranh cử TT. Trước đó, ông Strauss-Kahn cho rằng những đồng minh thân cận với TT Sarkozy đã có vai trò trong vụ việc này.

TT Sarkozy mỉa mai: “Ngay giữa cuộc vận động bầu cử, ông Strauss-Kahn bắt đầu đưa ra những bài học về đạo đức và cho rằng tôi là người chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra với ông ta. Thật là quá đáng”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo