xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tướng Trung Quốc dọa bắt người Nhật ra Senkaku

H.Bình (Theo Nhân dân Nhật báo)

(NLĐO) – Trước tuyên bố của Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga rằng Tokyo đang xem xét phái nhân viên chính phủ lên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hôm 11-9, một quan chức Hải quân Trung Quốc mạnh miệng dọa sẽ bắt giữ và xét xử bất cứ giới chức Tokyo nào lên đảo.

Tuyên bố trên do Chuẩn đô đốc hải quân Trung Quốc Doãn Trác đưa ra khi trả lời phỏng vấn trong chương trình “Góc nhìn toàn cầu” của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Ông Doãn nhấn mạnh nếu chính quyền Nhật Bản phái nhân viên chính phủ đến Senkaku/Điếu Ngư, chắc chắn căng thẳng giữa hai nước sẽ tăng thêm và vấp phải phản ứng quyết liệt của Bắc Kinh.

Theo ông Doãn, trước đây Trung Quốc và Nhật Bản đã thỏa thuận không đưa nhân viên chính phủ lên Senkaku/Điếu Ngư. Thỉnh thoảng một số nhóm hoạt động tự phát của cả 2 nước vẫn tìm cách đặt chân lên Senkaku/Điếu Ngư nhưng không đại diện cho chính phủ.

img
Chuẩn đô đốc hải quân Trung Quốc Doãn Trác nhấn mạnh Bắc Kinh không thể để yếu thế.
Ảnh: NHÂN DÂN NHẬT BÁO
 
Ông Doãn lập luận Trung Quốc nhiều lần tuyên bố chủ quyền đối với Senkaku/Điếu Ngư trước cộng đồng quốc tế, đồng thời công bố đường cơ sở lãnh hải. Do đó, trong trường hợp nhân viên chính phủ Nhật Bản đổ bộ lên quần đảo này, Bắc Kinh sẽ phải có “biện pháp rắn”.
 
“Nhân viên chính phủ Nhật Bản đổ bộ lên quần đảo thì Trung Quốc cũng có hành động tương tự. Không chỉ vậy, lực lượng chấp pháp Trung Quốc có thể bắt giữ các nhân viên chính phủ Nhật và đem ra xét xử. Bắc Kinh hoàn toàn có thể tiến hành phương án này và không để yếu thế” - ông Doãn dọa.

Vị quan chức Hải quân này cho rằng việc làm ngơ trước hành động đổ bộ của nhân viên chính phủ Nhật Bản rất nguy hiểm. “Nếu Trung Quốc chấp nhận điều đó, chẳng khác nào công nhận chủ quyền của Nhật Bản đối với Senkaku/Điếu Ngư. Trung Quốc sẽ rơi vào vị thế rất bất lợi” – ông Trác nói.
img
Cảnh sát biển Nhật Bản có mặt trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư để
ngăn một nhóm hoạt động Đài Loan hồi tháng 9-2012. Ảnh: PHỤNG HOÀNG
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo