xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Úc mở chiến dịch chống khủng bố lớn chưa từng thấy

P.Nghĩa (Theo BBC)

(NLĐO) – Cảnh sát Úc đã thực hiện 15 vụ bắt giữ tại 2 thành phố Sydney và Brisbane, một phần trong kế hoạch chống khủng bố lớn nhất của xứ sở chuột túi.

Lo ngại tác động của cuộc xung đột do các tổ chức Hồi giáo cực đoan tại Iraq và Syria gây ra, chính quyền Canberra phát động chiến dịch trấn áp khủng bố lớn chưa từng có từ trước tới nay. Hơn 800 cán bộ vũ trang đột kích vào một số khu vực ở 2 thành phố Sydney và Brisbane, truy quét các đối tượng tham gia “kế hoạch bạo lực”, ngăn chặn và phá vỡ kế hoạch trên từ trong trứng nước.

Cảnh sát Úc cho biết trọng tâm chiến dịch dồn vào phía Tây TP Sydney và phía Nam TP Brisbane. Quyền Ủy viên Cảnh sát Liên bang Úc Andrew Colvin thông báo các hoạt động trấn áp khủng bố vẫn đang tiến hành và lực lượng vũ trang vẫn lùng sục trong khu vực.

“Chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm và triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Vì vậy, sự an toàn của lực lượng tham gia cũng như người dân là tối quan trọng vào thời điểm này. Những gì tôi có thể tiết lộ bây giờ là 25 chỉ thị đã được thực hiện, 15 người bị bắt giữ, trong đó có 1 nghi can bị buộc tội liên quan tới khủng bố” – ông Colvin nói.

 

Ủy viên Cảnh sát Liên bang Úc Andrew Colvin. Ảnh: BBC
Ủy viên Cảnh sát Liên bang Úc Andrew Colvin. Ảnh: BBC

Chiến dịch của cảnh sát Úc diễn ra sau khi nhận được thông tin tình báo về một cuộc tấn công bạo lực đã được lên kế hoạch trong nước. Tuy nhiên, chính quyền Canberra không đề cập tới thông tin những người bị bắt giữ có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong khi đó, phương tiện truyền thông Úc báo cáo một vụ chặt đầu một dân thường phía sau lá cờ đen của nhóm IS và cũng không nêu chi tiết vụ việc.

Theo tờ Sydney Morning Herald của Úc, tại TP Sydney, một chiếc xe cắm lá cờ của Nhà nước Hồi giáo di chuyển gần nhà thờ và những người trong xe hét lên đe dọa “giết các giáo đồ Ki-tô giáo”. Thông tin được một linh mục địa phương giấu tên xác nhận.

img

 

15 người bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: New South Wales Police
15 người bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: New South Wales Police

 

Hồi tuần trước, Thủ tướng Úc Tony Abbott thông báo tình trạng khủng bố trong nước đã tăng cao trong bối cảnh số lượng công dân Úc “gia nhập, kết nối hoặc lấy cảm hứng” từ các nhóm Hồi giáo cực đoan ngay càng đông. Các quan chức Canberra cho biết công dân nước này gia nhập chủ yếu 2 tổ chức thánh chiến IS và Mặt trận al-Nusra ở Trung Đông.

Thống kê của chính phủ Úc cho thấy ít nhất 60 người Úc được cho là đang chiến đấu tại miền bắc Iraq và Syria, trong đó 15 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột, bao gồm 2 kẻ đánh bom liều chết.

Đây là lần đầu tiên Úc công bố mức độ đe dọa khủng bố từ trạng thái trung bình đến cao – mức nguy hiểm cao thứ 2 kể từ khi tiêu chí xếp hạng được đưa ra năm 2003. 3 cấp độ đó là “trung bình” - một cuộc tấn công có thể xảy ra; “cao” - một cuộc tấn công tiềm năng và “cực đoan” - có nghĩa là một cuộc tấn công sắp xảy ra hoặc đã xảy ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo