xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Uganda: Giao tranh dữ dội, một quốc vương bị bắt

H.Bình (Theo BBC)

(NLĐO) - Cảnh sát ngày 27-11 bắt giữ vua Charles Wesley Mumbere của Vương quốc Rwenzururu theo sau các cuộc giao tranh giữa cảnh sát và các tay súng đòi ly khai ở miền Tây Uganda

Người phát ngôn cảnh sát Uganda Andrew Felix Kaweesi cho biết 14 cảnh sát và 41 tay súng thiệt mạng trong các vụ đụng độ ở thị trấn Kasese kể từ hôm 26-11, khi các tay súng tấn công lực lượng an ninh đang làm nhiệm vụ tuần tra.

Ông Kaweesi nói: “Hôm qua (ngày 26-11), lực lượng kết hợp giữa cảnh sát và quân đội Uganda tuần tra tại thị trấn Kasese. Nhóm này bị cảnh vệ của Vương quốc Rwenzururu tấn công. Những kẻ tấn công ném một quả lựu đạn tự chế, nó phát nổ và làm một người lính bị thương. Khi đó, lực lượng an ninh bắn trả để tự vệ, giết chết 4 kẻ tấn công”.

Sau đó, giao tranh xảy ra từ sáng đến tối muộn. Theo ông Kaweesi, những kẻ tấn công - không phải tất cả đều là cận vệ Hoàng gia Rwenzururu - có súng, giáo mác và thiết bị nổ.


Quốc vương Charles Wesley Mumbere Ảnh: DW

Quốc vương Charles Wesley Mumbere Ảnh: DW

Sau khi lực lượng ly khai được báo cáo tấn công một đồn cảnh sát ở quê nhà Kasese của nhà vua, Quốc vương Charles Wesley Mumbere bị cáo buộc kích động bạo lực.

Ông Shaban Bantariza - người phát ngôn của chính phủ Uganda - lên tiếng tố cáo lực lượng ly khai tìm cách tách khỏi Uganda. “Những tay súng ly khai đã dựng trại ở vùng núi Rwenzori, đào tạo và tiến hành các vụ tấn công kho quân sự của chính phủ” - ông Bantariza nói.

Ông Kaweesi cho biết thêm những kẻ tấn công đang tìm cách xây dựng một nền cộng hòa mới gần biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo đài BBC, một số người khác cũng bị bắt giữ khi lực lượng an ninh xông vào cung điện của nhà vua vào ngày 27-11.

Hiện Quốc vương Mumbere đang bị cảnh sát giam giữ ở thủ đô Kampala. Tuy nhiên, ông phủ nhận bất kỳ liên hệ nào với lực lượng ly khai.

Các cuộc giao tranh kéo dài nhiều năm đã chấm dứt vào năm 1982 theo sau thỏa thuận cho phép các địa phương có nhiều quyền tự trị hơn. Đến năm 2009, Tổng thống Uganda Yoweri Museveni chính thức công nhận các vương quốc này nhưng căng thẳng vẫn âm ỉ. Giữa tháng 2 và tháng 3 qua, hơn 50 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh và phiến quân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo