xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine: Debaltseve không còn ngôi nhà nào lành lặn

Đỗ Quyên (Theo Reuters, CNN, Guardian)

(NLĐO)- Không thể không kinh ngạc trước sự thay đổi của Debaltseve. Thị trấn ở miền Đông Ukraine này đã bị phá hủy trên diện rộng.

Ukrainian servicemen who fought in Debaltseve are seen in a bus before leaving for home, near Artemivsk

Binh sĩ Ukraine rút khỏi Debaltseve. Ảnh: Reuters

 

Đối với các tay súng ly khai miền Đông vừa giành được quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Debaltseve, 19-2 là một ngày ăn mừng chiến thắng. Họ tràn ra trên đường phố ôm nhau, vui cười và cùng chụp ảnh ghi lại phút giây đã chờ đợi từ lâu này.

Tuy nhiên, theo phóng viên CNN, Debaltseve đã tan nát trong làn mưa bom bão đạn của các cuộc giao tranh triền miên nhiều ngày qua giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai thân Nga.

Dường như không tìm thấy ngôi nhà nào trong thị trấn không có dấu vết của đạn pháo.

Phóng viên CNN Nick Paton Walsh, sau 2 tuần rời khỏi Debaltseve đã có thể quay lại thị trấn này hôm 19-2. Ông cho biết không thể không kinh ngạc trước sự thay đổi của Debaltseve. Thị trấn đã bị phá hủy trên diện rộng. Những người già hoảng sợ vẫn đang trú ẩn trong căn cứ vừa bị lực lượng quân đội Kiev bỏ lại.

Các hoạt động cứu trợ nhân đạo nhanh chóng được triển khai với những xe tải thực phẩm do lực lượng ly khai mang tới.

Phe ly khai đã kiểm soát thị trấn Debaltseve, Hiện hơn 90% lực lượng quân đội Ukraine đã rút khỏi thị trấn. Ảnh: AP

Phe ly khai đã kiểm soát thị trấn Debaltseve, Hiện hơn 90% lực lượng quân đội Ukraine đã rút khỏi thị trấn. Ảnh: AP

 

Trên những con đường ra khỏi thị trấn, hàng chục xe tăng và các phương tiện vận chuyển của quân đội Ukraine, nhiều chiếc thủng lỗ chỗ vì đạn pháo đang rút về thành phố Artemivsk do quân chính phủ kiểm soát. Theo trang mạng RusVesna, số quan tài mới nhất được đưa tới nhà xác ở Artemivsk đã lên đến 100. Trong khi đó một lượng lớn các binh sĩ Ukraine thiệt mạng còn bị bỏ lại trên đường, hoặc còn nằm trong các bãi mìn ở Debaltseve. Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) tuyên bố sẽ trao trả xác binh sĩ Ukraine ở Debaltseve cho thân nhân của họ.

Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 19-2 cho hay 13 binh sĩ thiệt mạng trong lúc rút lui khỏi Debaltseve. Trong khi đó, người đứng đầu Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko cho biết số binh sĩ Ukraine thiệt mạng tại Debaltseve khoảng 3.000-3.500 người.

Các lãnh đạo Đức và Pháp cùng ngày đã có thêm một nỗ lực khác nhằm củng cố lệnh ngừng bắn monh manh ở miền Đông Ukraine. Phát tuyên bố sau cuộc điện đàm 4 bên với các lãnh đạo Nga và Ukraine, Paris cho biết các lãnh đạo đã nhấn mạnh thỏa thuận hòa bình đạt được ở Minsk hồi tuần trước phải được triển khai “nghiêm ngặt và toàn diện”. Tổng thống thống Ukraine Petro Poroshenko cho hay ông đã khẳng định trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel và ông Putin rằng “không thể giả vờ rằng diễn biến ở Debaltseve phù hợp với thỏa thuận Minsk”.

Reuters ngày 19-2 dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Valdis Dombrovskis cho rằng Nga đang vẽ lại bản đồ châu Âu bằng vũ lực. Vị cựu thủ tướng Latvia này cũng nhấn mạnh cần phải có sự hiện diện mạnh mẽ hơn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại các biên giới của liên minh này.

 

Gazprom bắt đầu cung cấp khí đốt cho miền Đông Ukraine

Lãnh đạo công ty năng lượng Gazprom của Nga Alexei Miller cho biết ngày 19-2, công ty này đã bắt đầu cung cấp khí đốt trực tiếp cho khu vực do các tay súng ly khai kiểm soát ở miền Đông Ukraine thông qua các trạm Prokhorovka và Platovo với khối lượng là 12 triệu mét khối trong 24 giờ.

Trước đó, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ra lệnh cho Bộ Năng lượng và Công ty Gazprom nghiên cứu kế hoạch cung cấp khí đốt cho các khu vực này sau khi các nhà lãnh đạo phe ly khai ở đây cho rằng Kiev đã cắt nguồn cung khí đốt cho họ. Theo hãng tin TASS, đây được xem là viện trợ nhân đạo trong trường hợp Kiev không nối lại cung cấp khí đốt ở đây.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo