xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine: Giao tranh ác liệt nổ ra ở Donetsk

P.Nghĩa

(NLĐO) – Quân đội Kiev và phe ly khai thân Nga hôm 14-9 lại đụng độ ác liệt quanh sân bay TP Donetsk ở miền Đông Ukraine, sau khi thỏa thuận ngừng bắn mới được thiết lập 9 ngày.

Chính phủ Ukraine cáo buộc quân nổi dậy phá vỡ lệnh ngừng bắn bằng các cuộc tấn công vào vị trí quân đội Kiev chiếm đóng tại sân bay TP Donetsk. Những đám khói đen dày đặc cuồn cuộn bốc lên do pháo kích kéo dài và tiếng súng trường tự động vang vọng suốt cả ngày.

Hội đồng Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết đã có vài trường hợp thương vong về phía dân thường được báo cáo nhưng không nêu cụ thể.

Sân bay TP Luhansk sau các cuộc giao tranh từ 2 phía. Đụng độ đang nổ ra ác liệt  gần sân bay TP Donetsk. Ảnh: Reuters
Sân bay TP Luhansk sau các cuộc giao tranh từ 2 phía. Đụng độ đang nổ ra ác liệt gần sân bay TP Donetsk. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên an ninh của Ukraine, ông Volodymyr Polyovy lên án “những hành động khủng bố đang đe dọa việc thực hiện kế hoạch hòa bình của Tổng thống Petro Poroshenko” và thông báo quân chính phủ đã đẩy lui một cuộc tấn công của khoảng 200 tay súng nổi dậy.

Hôm 14-9, phe ly khai và quân đội Kiev trao đổi hàng chục binh sĩ Ukraine bị bắt giữ theo một phần thỏa thuận được ký kết tại Minsk – Belarus ngày 5-9. Tuy nhiên, lực lượng nổi dậy cho biết quân chính phủ vẫn nổ súng vào họ.

Trong khi đó, NATO và Kiev khẳng định còn ít nhất 1.000 lính Nga hoặc nhiều hơn nữa bên trong lãnh thổ Ukraine nhưng Điện Kremlin phủ nhận.

Trước đó, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk hôm 13-9 cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tìm cách “loại bỏ” Ukraine – một quốc gia độc lập – để hồi sinh Liên Xô (cũ).

Vào tuần này, Tổng thống Petro Poroshenko sẽ đến Washington gặp người đồng cấp Barack Obama nhằm tìm kiếm một “mối quan hệ đặc biệt” đối với Mỹ.

Các tay súng ly khai đứng cạnh một chiếc xe tăng của quân đội Ukraine bị phá hủy bên ngoài TP Luhansk. Ảnh: Reuters
Các tay súng ly khai đứng cạnh một chiếc xe tăng của quân đội Ukraine bị phá hủy bên ngoài TP Luhansk. Ảnh: Reuters

 

Bất chấp diễn biến chưa hạ nhiệt ở miền Đông, Kiev và một số thành viên NATO hôm 15-9 bắt đầu cuộc tập trận thường niên Rapid Trident ở TP Yavoriv, phía Tây Ukraine, gần biên giới Ba Lan.

NATO cho biết cuộc tập trận kéo dài 11 ngày nhằm thực hiện “hoạt động gìn giữ hòa bình và ổn định “, bao gồm các bài tập “hóa giải thiết bị nổ tự chế, chiến dịch tự vệ và tuần tra”.

200 lính Mỹ từ Lữ Đoàn 173 (trụ sở tại Ý) cùng với 1.100 binh sĩ của Bulgaria, Canada, Đức, Latvia, Lithuania, Na Uy, Ba Lan, Romania, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô (cũ) Azerbaijan, Gruzia, Moldova sẽ tham gia tập trận cùng nước chủ nhà.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo