xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine hòa đàm trong bất đồng

LỤC SAN

Tổng thống Petro Poroshenko cách chức 77 lãnh đạo địa phương ở Ukraine

Cuộc đàm phán của nhóm tiếp xúc bàn về khủng hoảng Ukraine đã diễn ra ở thủ đô Minsk - Belarus hôm 24-12 với sự tham gia của cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma, đại diện Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng Vladislav Deinego, đại diện Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin và Đại sứ Nga tại Kiev Mikhail Zurabov. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Belarus Dmitry Mironchik cho biết báo giới không được có mặt.

Ông Pushilin, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân của DPR, cho biết chương trình nghị sự lần này vẫn như trước, gồm: rút đại pháo và các phương tiện phóng tên lửa ra xa phòng tuyến một khoảng cách an toàn, trao đổi tù binh, dỡ bỏ phong tỏa kinh tế đối với Donbass và Kiev áp dụng đạo luật công nhận quy chế đặc biệt cho khu vực này.

Trước thềm cuộc gặp, theo hãng tin RIA Novosti, đại diện chính thức Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, ông Stephane Dujarric, tuyên bố Liên Hiệp Quốc kêu gọi các bên tham gia dựa vào nghị định thư Minsk. Tại cuộc họp lần trước ở Minsk hôm 20-9, nhóm tiếp xúc đã thông qua bản ghi nhớ xác định cơ chế tiến hành và duy trì lệnh ngừng bắn. Văn kiện này cấm sử dụng mọi vũ khí và rút các loại pháo trên 100 ly ra xa chiến tuyến mỗi bên 15 km. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) được giao nhiệm vụ kiểm soát việc thực hiện bản ghi nhớ này.

 

Tổng thống Petro Poroshenko (giữa) có quan điểm trái ngược với Thủ tướng Arsen Yatsenyuk (phải) và Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Oleksandr Turchynov về phương thức giải quyết xung đột ở miền ĐôngẢnh: RIA NOVOSTI

Tổng thống Petro Poroshenko (giữa) có quan điểm trái ngược với Thủ tướng Arsen Yatsenyuk (phải) và Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Oleksandr Turchynov về phương thức giải quyết xung đột ở miền Đông

Ảnh: RIA NOVOSTI

 

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo cao nhất Ukraine lại không thống nhất quan điểm về cách giải quyết xung đột ở Donbass. Phe của Tổng thống Petro Poroshenko ủng hộ giải pháp hòa bình, tức theo đuổi con đường thương lượng với sự hỗ trợ của phương Tây. Còn phe của Thủ tướng Arsen Yatsenyuk và Thư ký Hội đồng An ninh - Quốc phòng quốc gia Oleksandr Turchynov muốn giành chiến thắng bằng quân sự. Nếu đi theo hướng của phe Yatsenyuk - Turchinov, Ukraine sẽ bị đẩy vào tình trạng quân sự hóa dài hạn, trong khi nước này đang cần hòa bình để tiến hành cuộc cải tổ căn bản và duy trì nhà nước của mình.

Hơn nữa, hãng tin Sputnik News cho biết Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định Ukraine chỉ có thể đệ đơn gia nhập NATO sau khi thực hiện mọi cải tổ cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của liên minh. Một quan chức Mỹ cấp cao thừa nhận NATO hiện chưa xem xét tư cách thành viên của Ukraine.

Nhận định trên được đưa ra sau khi Quốc hội Ukraine hôm 23-12 thông qua dự luật hủy bỏ quy chế không liên kết được xác lập vào năm 2010, đồng thời xác nhận Kiev quyết tâm gia nhập NATO. Ngay sau đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo chỉ có quy chế không liên kết mới đem lại lợi ích tốt nhất cho nhân dân Ukraine, các nước láng giềng và châu Âu. Đến ngày 24-12, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cáo buộc NATO ép Ukraine từ bỏ quy chế trên.

Trong khi đó, báo Vzglyad ngày 24-12 đưa tin Tổng thống Poroshenko đã cách chức 77 lãnh đạo địa phương. Tuy nhiên, nguyên nhân của sự thay đổi nhân sự quy mô này không được tiết lộ.

 

Doanh nghiệp Nga phải bán ngoại tệ

Chính phủ Nga hôm 23-12 đã ra lệnh cho 5 doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu, gồm cả 2 đại gia năng lượng Gazprom và Rosneft, phải bán bớt ngoại tệ dự trữ để hỗ trợ đồng rúp đang mất giá.

5 doanh nghiệp này phải giảm dự trữ ngoại tệ xuống mức bằng hoặc thấp hơn thời điểm ngày 1-10. Chưa rõ số ngoại tệ phải bán theo chỉ thị của chính phủ là bao nhiêu nhưng theo tờ Kommersant, 5 doanh nghiệp có thể phải bán 1 tỉ USD/ngày cho đến ngày 1-3-2015. Ngân hàng Trung ương Nga sẽ giám sát việc các công ty bán bớt ngoại tệ.

Ngay lập tức, giá trị đồng rúp tăng 5,5%, lên mức 1 USD đổi được 55,4 rúp. Giá đồng rúp phục hồi khoảng 20% so với mức đáy 1 USD đổi được 80,1 rúp hôm 16-12. “Thị trường đã phản ứng tích cực với hành động của điện Kremlin” - nhà phân tích Slava Smolyaninov của hãng UralSib Financial Corp ở Moscow nhận xét trong email gửi hãng tin Bloomberg. Bên cạnh đó, Bloomberg đã phân tích các đối tượng đầu tư cơ bản trong năm 2014 và hình thành danh sách tốt nhất, tệ nhất. Đồng rúp và dầu mỏ là 2 đối tượng đầu tư tệ nhất năm nay.

Huệ Bình

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo