xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine lo xung đột lan rộng

LỤC SAN

Lo sợ lớn nhất của Kiev lúc này là mất thành phố cảng Mariupol vào tay phe ly khai thân Nga

Ông Gennady Kernes, Thị trưởng TP Kharkov lớn nhất miền Đông Ukraine, tuyên bố 23-2 là ngày tưởng niệm 3 người thiệt mạng trong vụ nổ bom một ngày trước, trong đó có thủ lĩnh phong trào biểu tình địa phương Igor Tolmachev. Các tòa nhà treo cờ rủ, các chương trình vui chơi giải trí bị hủy bỏ và toàn thành phố im lặng trong 1 phút.

Moscow tăng viện phe ly khai?

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Alexander Turchinov cho biết đã bắt giam 4 kẻ tình nghi thực hiện vụ tấn công trên, đồng thời tuyên bố mối de dọa khủng bố ở Kharkov đang ở mức độ cao nhất và chiến dịch chống khủng bố đã được khởi động ở thành phố này. Theo ông, “bọn khủng bố” được huấn luyện ở TP Belgorod của Nga.

Theo Reuters, nhà chức trách Ukraine lo ngại tình trạng hỗn loạn có thể lan ra bên ngoài những vùng lãnh thổ do phe ly khai kiểm soát sau vụ nổ ở Kharkov - thành phố nằm cách khu vực chiến sự đến 200 km. Thêm vào đó, quân đội Ukraine ngày 22-2 cho biết không thể rút vũ khí hạng nặng ra khỏi chiến tuyến ở miền Đông do phe ly khai vẫn không ngừng tấn công các vị trí đóng quân của họ bất chấp lệnh ngừng bắn. Ngược lại, phe ly khai tuyên bố đang rút vũ khí khỏi vùng chiến sự.

 

Tình báo Ukraine phát hiện xe lửa từ Nga chở xe bọc thép đến miền Đông nước này Ảnh: REAL-VIN
Tình báo Ukraine phát hiện xe lửa từ Nga chở xe bọc thép đến miền Đông nước này Ảnh: REAL-VIN

 

Trong bối cảnh đó, chính phủ Ukraine lo ngại thành phố cảng Mariupol ở miền Đông sẽ trở thành mục tiêu tấn công kế tiếp sau khi tố cáo Nga đang chuyển thêm quân và vũ khí đến gần địa phương này. Người phát ngôn quân đội Ukraine Andrei Lysenko khẳng định một chuyến xe lửa quân sự từ Nga chở 60 xe bọc thép, trong đó có cả xe tăng, đã đến Amvrosiivka hôm 21-2. Tiếp theo đó, một đoàn xe chở thiết bị quân sự đã vượt biên giới gần Novoazovsk, phía Đông Mariupol.

Theo ông, giao tranh cũng gia tăng ở làng Shyrokyne, phía Đông Mariupol. Ngoài ra, phóng viên Reuters tận mắt chứng kiến một đoàn xe gồm 20 chiếc của phe ly khai chở tên lửa phòng không và bích kích pháo khởi hành từ “chảo lửa” Debaltseve và chạy về hướng Tây.

Kiev mong vũ khí Mỹ

Theo hãng tin Interfax, Thứ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Eduard Basurin tuyên bố Tiểu đoàn Azov của Ukraine cùng với lực lượng vệ binh quốc gia đã sử dụng xe tăng và súng cối bắn phá các vị trí của phe ly khai gần khu dân cư Shyrokyne làm 1 người chết và 2 người bị thương hôm 22-2. Ngược lại, quân đội Ukraine cũng tố cáo phe ly khai tăng cường khiêu khích gần Mariupol.

Theo trang tin 629.com.ua (Ukraine), Phó Tư lệnh khu vực “M” Viktor Shydlyukh quả quyết ở làng Shyrokyne, phe ly khai sử dụng loại vũ khí mới mà binh sĩ Ukraine chưa từng gặp. Theo ông, đó là loại đạn pháo có đặc điểm phát nổ khi cách mặt đất 40 m, tạo thành rất nhiều mảnh vỡ li ti có kích thước chỉ vài milimet, gây đa chấn thương cho cơ thể con người. Từ đó, việc giải phẫu điều trị cho các binh sĩ bị thương rất phức tạp và kéo dài. Ông Shydlyukh nhận định chỉ các binh sĩ được huấn luyện bài bản mới có thể sử dụng loại vũ khí như vậy, đồng thời nhấn mạnh các lực lượng vũ trang Ukraine không được trang bị vũ khí này.

Trong khi đó, đại biểu quốc hội Andrei Teteruk tuyên bố trên đài truyền hình Ukraine hôm 23-2 rằng Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine vũ khí phòng thủ bổ sung trong thời gian tới. Theo ông, các chuyên gia Mỹ nhấn mạnh khả năng quân đội Ukraine sẽ nhanh chóng có vũ khí mới.

 

Anh “soi” gián điệp Nga

Thủ tướng Anh David Cameron hôm 23-2 ra lệnh thực hiện “những hành động trực tiếp” chống lại các gián điệp Nga đang hoạt động ở Anh. “Nguồn tin cấp cao trong các cơ quan an ninh nói về sự thay đổi chính sách đối với gián điệp Nga ở Anh. Ngoài ra, cơ quan phản gián MI5 được lệnh tăng cường theo dõi các gián điệp trên đường phố London” - báo Times viết.

Một trong những biện pháp nói trên là nghe lén điện thoại của những người nói tiếng Nga nhằm ngăn chặn mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia, bao gồm khủng bố và hoạt động gián điệp.

Trước đó, theo báo Vzglyad, từ tháng 11-2014, các cơ quan tình báo và Bộ Ngoại giao Anh đã bắt đầu tuyển mộ nhân viên nói tiếng Nga - bằng chứng cho thấy Anh tăng cường biện pháp đương đầu với tình báo Nga.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo