xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine phản đối việc Nga công nhận kết quả bầu cử ở Donetsk và Luhansk

L. Thoa (Theo BBC)

(NLĐO) - Nga cho biết nước này sẽ công nhận kết quả cuộc bầu cử gây tranh cãi ở miền Đông Ukraine do phiến quân ly khai tổ chức vào ngày 2-11 tới. Chính quyền Ukraine cho rằng việc làm này sẽ hủy hoại tiến trình hòa bình ở khu vực và ảnh hưởng uy tín của Nga trong mắt thế giới.

 

Donetsk và Luhansk tuyên bố độc lập với Kiev. Ảnh: Reuters

Donetsk và Luhansk tuyên bố độc lập với Kiev. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày cho biết cuộc bầu cử ở hai vùng Donetsk và Luhansk “sẽ là khâu vô cùng quan trọng để hợp thức hóa chính quyền ở đó”.

Tuy nhiên, chính quyền Ukraine và phương Tây ngày 28-10 đã lên tiếng phản đối. Họ cho biết cuộc bầu cử là sai trái, không nên diễn ra đồng thời tiếp tục cáo buộc Nga là thế lực đứng sau cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy. Ukraine cũng cho rằng việc Nga ủng hộ cuộc bầu cử sẽ hủy hoại các nỗ lực chấm dứt cuộc chiến kéo dài sáu tháng ở khu vực này, đồng thời tiếp tục làm giảm uy tín của Nga với tư cách một đối tác quốc tế đáng tin cậy.

Chính quyền Kiev thân phương Tây đã chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Ukraine vào hôm 26-10 vừa qua và Nga cũng lên tiếng công nhận kết quả cuộc bầu cử này. Trong lúc đó, Ukraine hối thúc Nga gây áp lực lên phiến quân ly khai để ngăn chặn cuộc bầu cử vào ngày 2-11 tới.

Bất chấp sự phản đối của Ukraine, ông Sergei Lavrov ngày 28-10 tuyên bố: “Chúng tôi hy vọng cuộc bầu cử sẽ được tiến hành theo thỏa thuận và tất nhiên chúng tôi sẽ công nhận kết quả. Chúng tôi mong đợi cuộc bầu cử sẽ diễn ra suôn sẻ và không bị bất cứ thế lực nào bên ngoài phá hoại”.

Trong khi đó, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cũng lên tiếng xác nhận Nga ủng hộ cuộc bầu cử “ly khai”. Người phát ngôn này cho biết Nga không hề dùng sức ảnh hưởng của mình làm đòn bẩy cho cuộc bầu cử. “Trong trường hợp này, yếu tố chính không phải là sức ảnh hưởng của Nga mà là quyết định của các vị lãnh đạo nước cộng hòa và sự đồng thuận của nhân dân” – ông Dmitry Peskov nói.

Lực lượng vũ trang ly khai hồi tháng 4 đã chiếm các tòa nhà chính phủ ở Donetsk và Luhansk, sau đó tự tuyên bố thành lập các nước “cộng hòa nhân dân” ở cả hai khu vực và phục tùng Moscow thay vì Kiev. Hai khu vực này thường được gọi với cái tên “Donbass”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo