xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine: Quân ly khai tiến vào Debaltseve

P.Nghĩa (Theo AAP, AP. Robin Westenra)

(NLĐO) – Các tay súng thuộc Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng hôm 13-2 tiến vào thị trấn Debaltseve (Donetsk), nơi đang diễn ra cuộc giằng co giữa quân đội Ukraine và phe ly khai.

Theo trang tin Robin Westenra, một đơn vị quân chính phủ đang bị bao vây ở thị trấn Debaltseve, khu vực Donetsk. Tuy nhiên, Tổng thống Petro Poroshenko phủ nhận thông tin này.

Hôm 13-2, tình hình xung quanh thị trấn trở nên căng thẳng do các tay súng LPR tiến vào và giao tranh trên đường phố. Một phát ngôn viên quân sự Donetsk cho biết lực lượng Kiev sẽ phải gấp rút hành động vì họ không còn lựa chọn nào khác khi vòng vây càng siết chặt.

 

Các tay súng thuộc Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR). Ảnh: RusVesna.su
Các tay súng thuộc Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR). Ảnh: RusVesna.su

 

Tại tuyến đường duy nhất phía Bắc Debaltseve nối thị trấn với các khu vực do Kiev kiểm soát, pháo kích diễn ra ác liệt. Giao tranh cũng nổ ra ở hai thành phố do phe ly khai chiếm đóng là Luhansk và Horlivka.

Phát ngôn viên quân sự Ukraine Andriy Lysenko thông báo 11 binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng và 40 người bị thương hôm 13-2. Buổi chiều cùng ngày, một trường mẫu giáo ở thị trấn Artemivsk do Kiev kiểm soát bị trúng rốc-két khiến ít nhất 1 đứa trẻ thiệt mạng. Chưa có bên nào nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Các cuộc xung đột tiếp diễn sau khi hội nghị thượng đỉnh Minsk – Belarus đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông Ukraine bắt đầu từ ngày 15-2 và Kiev sửa đổi hiến pháp để đảm bảo quyền lợi cho người dân ở Donbass.

 

Binh sĩ Ukraine trên tuyến quốc lộ dẫn vào thị trấn Debaltseve. Ảnh: AP
Binh sĩ Ukraine trên tuyến quốc lộ dẫn vào thị trấn Debaltseve. Ảnh: AP

 

Nguồn: Reuters

 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki hôm 13-2 cáo buộc vũ khí hạng nặng vẫn đang được tuồn vào Ukraine từ phía Nga trong vài ngày qua. Bà Psaki nói với các phóng viên: “Đây rõ ràng không phải tinh thần của thỏa thuận ngừng bắn đạt được trong tuần này”.

Bà Psaki cho biết thêm, quân đội Nga đã triển khai một lượng lớn pháo binh và hệ thống phóng rốc-két để tấn công các vị trí của lực lượng Ukraine. Một đoàn xe vũ khí khác cũng chuẩn bị vượt qua biên giới. Bà Psaki khẳng định số vũ khí này đến từ Moscow.

Cùng ngày, Tổng thống Poroshenko khẳng định Nga "đang gia tăng đáng kể" cho cuộc tấn công nhằm vào Ukraine kể từ khi lệnh ngừng bắn được nhất trí.

Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển trên thế giới (G7) gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Mỹ cũng quan ngại về tình hình Ukraine, đặc biệt xung đột quanh thị trấn Debaltseve. Các nhà lãnh đạo G7 kêu gọi tất cả các bên phải tuân thủ thỏa thuận Minsk ngày 11-2, thực hiện các điều khoản ngay lập tức và tuyên bố sẽ trừng phạt những kẻ vi phạm. Bên cạnh đó, G7 tiếp tục lên án động thái sáp nhập bán đảo Crimea của chính phủ Nga.

 

Quốc hội Mỹ xem xét dự luật cấp vũ khí cho Ukraine

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin nhóm thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa đã trình Quốc hội Mỹ xem xét dự luật quy định quyền của Tổng thống Barack Obama trong việc cung cấp vũ khí cho Chính phủ Ukraine.

Theo TTXVN, văn kiện này đã được đưa vào sổ đăng ký hôm 12-2 trong cơ sở dữ liệu điện tử của Quốc hội Mỹ. Nghị sĩ James Inhofe - tác giả chính soạn thảo dự luật trên và là đại diện cấp cao của Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Quân lực Thượng viện - giải thích "dự luật tạo điều kiện để Tổng thống Obama cung cấp vũ khí sát thương cho chính phủ Ukraine".

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13-2 cho biết Nga không nhất trí phóng thích nữ phi công quân sự của Ukraine Nadia Savchenko.

Phát biểu trên hãng tin RIA Novosti, ông Peskov khẳng định thỏa thuận hòa bình tại Minsk hôm 12-2 kêu gọi trao đổi tất cả con tin và "những người bị bắt giữ trái phép" nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trường hợp nữ phi công Savchenko phải để tòa án quyết định.

Cô Savchenko, 33 tuổi, bị bắt giữ hồi tháng 6-2014 với cáo buộc liên quan tới cái chết của 2 phóng viên Nga ở miền Đông Ukraine. Đang bị Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) điều tra, nữ phi công này hiện tuyệt thực ở ngày thứ 63, bắt đầu từ hôm 13-12-2014.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo