xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine: Quan tài heo "diễu hành" tới quốc hội

P.Nghĩa (Theo RT)

(NLĐO) – Khoảng 1.000 người biểu tình Ukraine hôm 24-12 mang một chiếc quan tài đựng xác heo tới Verkhovna Rada (Quốc hội) ở thủ đô Kiev để phản đối chính phủ cải cách thuế.

Trang tin NB News cho biết hầu hết những người biểu tình là nông dân. Họ đặt xác con heo trong một chiếc quan tài, trang trí bắt mắt, sau đó khiêng nó hướng về tòa nhà Quốc hội. Trên thân con vật đính kèm một tờ giấy ghi dòng chữ: “Cải cách thuế là giết chết kinh doanh”.

Nhiều phụ nữ Ukraine trong trang phục truyền thống đi theo “đám tang”, hát bài hát não nề về số phận của đất nước.

Khi cảnh sát chống bạo động xuất hiện, ẩu đả nổ ra giữa lực lượng an ninh và người biểu tình. Những người nông dân tìm cách mang quan tài đến gần Quốc hội nhưng bị cảnh sát chặn lại.

 

Nông dân Ukraine mang heo chết tới Quốc hội biểu tình. Ảnh: Sputnik
Nông dân Ukraine mang heo chết tới Quốc hội biểu tình. Ảnh: Sputnik

 

Theo Sputnik, Quốc hội Ukraine ngày 25-12 thông qua dự luật cho phép các lực lượng vũ trang nước ngoài vào lãnh thổ nước này để tham gia tập trận đa phương trong năm 2016. Dự luật trên sẽ được Tổng thống Petro Poroshenko ký thành luật.

Các nhà hoạt động cho biết kế hoạch cân bằng ngân sách năm 2016 của Kiev bằng việc giảm chi tiêu và tăng thu ngân sách nhằm đáp ứng yêu cầu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), qua đó nhận về gói cứu trợ tài chính hơn 17 tỉ USD để tránh nguy cơ vỡ nợ, có thể gây ảnh hưởng tới lĩnh vực nông nghiệp. Thay đổi này sẽ dẫn đến việc giá thực phẩm tăng cao gây khó khăn cho các nhà sản xuất.

Những người nông dân yêu cầu chính phủ đơn giản hóa hệ thống thuế và áp dụng quy tắc thuế GTGT đặc biệt đối với ngành nông nghiệp trong năm 2016.

Ukraine cũng đang vướng vào khoản nợ 3 tỉ USD của Nga và hiện không có khả năng chi trả. Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk hôm 18-12 xác nhận Kiev không thể thanh toán số tiền này đúng hạn (trước ngày 20-12 đã qua). Bên cạnh đó, Kiev còn khoản nợ thương mại 507 triệu USD chưa trả cho các ngân hàng Nga và số tiền này cũng bị đình trệ.

Nga từng đe dọa sẽ đưa Ukraine ra tòa nếu không trả được nợ. Trong khi đó, Kiev cho rằng Moscow không hợp tác để thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nợ cho nước này, bao gồm thỏa thuận để chính quyền Tổng thống Petro Poroshenko trả dần mỗi năm 1 tỉ USD trong vòng 3 năm, bắt đầu từ năm 2016.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo