xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ukraine tung vũ khí hạng nặng, nhóm Cánh hữu dọa đưa quân vào Kiev

H.Bình (Theo Sputnik, Itar-tass, RT)

(NLĐO) - Sau vụ đọ súng chết người ở thị trấn Mukachevo, người phát ngôn của nhóm Cánh hữu (Right Sector) Artyom Skoropadskyi đe dọa đem quân vào Kiev, thủ đô Ukraine.

Người phát ngôn Artyom Skoropadskyi hôm 12-7 nói rằng “nếu cần thiết”, nhóm này sẽ đưa quân vào thủ đô Kiev.

Xung đột giữa Bộ Nội vụ Ukraine và nhóm cánh hữu bắt đầu vào ngày 11-7 sau khi mâu thuẫn liên quan đến buôn lậu thuốc lá biến thành một cuộc đấu súng đẫm máu tại thị trấn Mukachevo, miền Tây Ukraine, làm hàng chục người thương vong, trong đó có cả dân thường.

 

Members of the far-right radical group Right Sector. (Reuters / Valentyn Ogirenko)
Thành viên nhóm Cánh hữu Ảnh: REUTERS

 

Nhóm cánh hữu và Bộ Nội vụ Ukraine cáo buộc lẫn nhau về việc nổ súng đầu tiên. Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết rằng cơ quan này sẽ không đàm phán với nhóm Cánh hữu. Một đại diện SBU nói: “Nếu cần thiết, chúng tôi có thể gửi các tiểu đoàn dự bị đến bất cứ nơi nào chúng tôi muốn. Chúng tôi có thể gửi tất cả các tiểu đoàn dự bị đến (bảo vệ) Văn phòng Tổng thống và Bộ Nội vụ”.

Người phát ngôn của nhóm Cánh hữu ở khu vực Zakarpattia thuộc phía Tây Ukraine, ông Alexei Byk, cho biết nhóm này đã lập các trạm kiểm soát khắp Ukraine, trong đó có một đường cao tốc huyết mạch ra vào Kiev.

Người phát ngôn Artyom Skoropadskyi nói thêm rằng với quy mô hiện nay, nhóm này sẽ không cần phải sử dụng các tay súng đang tham chiến ở miền Đông Ukraine. Nhóm Cánh hữu cũng bắt đầu bao vây trụ sở cảnh sát Ukraine trên khắp đất nước. Trong khi đó, thủ lĩnh Dmytro Yarosh của nhóm này kêu gọi biểu tình cho đến khi Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov từ chức.

 

http://photocdn1.itar-tass.com/width/744_b12f2926/tass/m2/en/uploads/i/20150712/1099281.jpg
Đại diện của nhóm Cánh hữu cho biết quân đội Ukraine đã chuyển lượng lớn vũ khí hạng nặng tới thị trấn Mukachevo ở miền tây nước này. Ảnh: AP

 

Theo hãng tin Itar-Tass ngày 12-7, các công tố viên đã mô tả sự việc tại thị trấn Mukachevo như một cuộc tấn công khủng bố. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã lệnh cho các cơ quan thực thi pháp luật địa phương tước vũ khí và bắt giữ những tên tội phạm nổ súng và sát hạt dân thường.

Hiện nhóm giám sát đặc biệt (SMM) của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã có mặt tại thị trấn Mukachevo gặp gỡ các quan chức và giám sát hoạt động của SBU. SMM đã chứng kiến “đoàn xe lực lượng vũ trang Ukraine di chuyển theo hướng Mukachevo, bao gồm 11 xe bọc thép, 2 xe tải chở binh lính và xe tải một nhiên liệu”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo