xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Venezuela dốc toàn lực săn lùng nghi can tấn công bằng trực thăng

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Chính phủ Venezuela hôm 28-6 truy tìm những kẻ đứng sau vụ “trực thăng tấn công Tòa án Tối cao và Bộ Nội vụ” ở thủ đô Caracas trước đó 1 ngày.

Giới chức Venezuela cho biết đặc nhiệm nước này đang săn lùng Oscar Perez, 36 tuổi, phi công lái chiếc trực thăng bị đánh cắp thả lựu đạn vào Tòa án Tối cao và Bộ Nội vụ. Trên chiếc trực thăng còn treo cả biểu ngữ ghi dòng chữ "Tự do".

Năm 2015, Perez được biết đến với vai trò nhà đồng sản xuất và đóng vai chính trong bộ phim hành động "Death Suspended". Nội dung bộ phim nói về một đặc vụ giải cứu một doanh nhân bị bắt cóc.

Người ta không tìm thấy Perez hôm 28-6 nhưng chiếc trực thăng được cho là do ông ta lái được phát hiện trên bờ biển phía Bắc Venezuela. Phó Tổng thống Tareck El Aissami yêu cầu huy động tất cả lực lượng để bắt "kẻ khủng bố cực đoan này".


Venezuela dốc toàn lực săn lùng nghi can tấn công bằng trực thăng - Ảnh 1.

Venezuela đang săn lùng cảnh sát viên Oscar Perez. Ảnh: REUTERS

Vụ tấn công không làm người nào bị thương, dẫn đến nghi ngờ đó là âm mưu của chính phủ Venezuela nhằm lấy cớ mạnh tay với người biểu tình và đánh lạc hướng dư luận, theo những người ủng hộ phe đối lập.

Các đối thủ của Tổng thống Nicolas Maduro cũng cáo buộc vụ tấn công là cái cớ để nhà lãnh đạo Venezuela biện minh cho hành động trấn áp người biểu tình trong thời gian tới.

Mặc dù Perez đã đăng tải một đoạn video trên các phương tiện truyền thông xã hội, đằng sau ông ta là 4 người đàn ông vũ trang khác nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Trong đoạn băng, Perez tuyên bố đứng lên chống lại "chế độ chuyên quyền".

Trong khi đó, chính phủ Venezuela cho biết những kẻ tham gia vụ tấn công (là các cảnh sát viên) có quan hệ với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và cựu Bộ trưởng Nội vụ kiêm Giám đốc Cơ quan Tình báo Venezuela dưới thời Tổng thống Maduro và người tiền nhiệm Hugo Chavez, Miguel Rodriguez.

Ông Rodriguez hôm 28-6 nghi ngờ động cơ đằng sau "vụ tấn công Tòa án Tối cao và Bộ Nội vụ", lấy lý do chiếc trực thăng có thể bay tự do trên bầu trời Caracas và không có người nào bị thương.

Vụ tấn công xảy ra giữa lúc Tòa án Tối cao Venezuela mở rộng vai trò của vị trí thanh tra nhà nước – một nhân vật có liên hệ chặt chẽ với Tổng thống Maduro. Người này được trao thêm quyền lực đặc biệt trước đó vốn chỉ được dành cho văn phòng công tố viên nhà nước.

Các nhà lãnh đạo phe đối lập mô tả đó là động thái nhằm thay thế công tố viên trưởng Luisa Ortega, nhân vật từng đối đầu với cả Tổng thống Maduro và Tòa án Tối cao trong năm nay.

Hôm 28-6, Tòa án Tối cao thông qua lệnh cấm bà Ortega rời khỏi đất nước, đóng băng tài khoản ngân hàng và triệu tập bà đến phiên tòa ngày 4-7 để xem xét bà có phạm tội gì hay không.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo