xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt Nam-Mỹ phản đối vũ lực ở biển Đông

Hoàng Phương

Nhật Bản kêu gọi giải quyết tranh chấp ở biển Đông thông qua đàm phán đa phương

Việt Nam và Mỹ hôm 17-6 đã ra tuyên bố chung kêu gọi tự do hàng hải và  phản đối việc sử dụng vũ lực trên biển Đông, trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng.
 
Theo hãng tin AFP, tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc đối thoại chính trị - an ninh - quốc phòng Mỹ - Việt Nam thường niên lần thứ tư diễn ra tại thủ đô Washington của Mỹ.
 
img
Cuộc đối thoại chính trị - an ninh - quốc phòng Mỹ - Việt Nam lần thứ tư tại Washington hôm 17-6. Ảnh: TTXVN
 
Tuyên bố nêu rõ: “Việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải ở biển Đông là phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Mọi tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông phải được giải quyết thông qua con đường ngoại giao và hợp tác mà không có sự ép buộc hoặc việc dùng vũ lực”.
 
Hai bên cho rằng các tuyên bố lãnh thổ và lãnh hải cần phải phù hợp với những nguyên tắc được thừa nhận của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước  Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.
 
Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của Tuyên bố 2002 về ứng xử của các bên ở biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc và khuyến khích các bên đạt được thỏa thuận về bộ quy tắc ứng xử đầy đủ.
 
Cũng theo tuyên bố, phía Mỹ tái khẳng định rằng những sự kiện bất ổn trong những tháng qua “không thúc đẩy hòa bình, ổn định trong khu vực” và “gây quan ngại về an ninh hàng hải, đặc biệt là về tự do hàng hải, quyền tự do phát triển kinh tế, thương mại hợp pháp và tôn trọng luật pháp quốc tế”.
 
Tuyên bố chung nói trên được đưa ra không lâu sau khi giới truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này vừa tiến hành các cuộc tập trận kéo dài 3 ngày ở biển Đông nhằm “tăng cường sức mạnh của lực lượng tuần tra hàng hải”. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng có kế hoạch gia tăng nhân sự, tàu thuyền và máy bay cho lực lượng hải giám.
 
Vấn đề biển Đông cũng là một trong những nội dung thảo luận chính tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan và Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ở Tokyo hôm 17-6.
 
Theo hãng tin Kyodo, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận những phương thức đối phó với tình hình căng thẳng đang leo thang ở biển Đông xuất phát từ tranh chấp giữa Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á.
 
Trước đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Takeaki Matsumoto nhấn mạnh rằng việc bảo đảm tự do và an ninh hàng hải ở biển Đông là “cực kỳ quan trọng” đối với Nhật Bản và cộng đồng quốc tế.
 
Tokyo đã kêu gọi các bên liên quan đến tranh chấp ở biển Đông tìm kiếm giải pháp thông qua các cuộc đàm phán đa phương, có sự tham gia của những nước khác, như Mỹ và Nhật Bản.
 
Úc chia sẻ lập trường với Philippines
 
Úc chia sẻ lập trường với Philippines rằng việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông phải căn cứ trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS). 
 
Theo nhật báo The Philippine Star, Ngoại trưởng Kevin Rudd và Bộ trưởng Thương mại Craig Emerson của Úc nêu lập trường nói trên với Ngoại trưởng Albert del Rosario và Bộ trưởng Thương mại Gregory Domingo của Philippines trong hội nghị tại Canberra hôm 16-6. Tuyên bố chung của hội nghị có đoạn: “Các bộ trưởng đồng ý về giá trị pháp lý căn cứ trên những cách tiếp cận hợp tác, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS”.
 
Trong khi đó, Tổng thống Benigno Aquino III nhấn mạnh rằng Philippines sẽ không bị Trung Quốc dọa nạt trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ tại quần đảo Trường Sa khi ông trả lời phỏng vấn của hãng tin AP hôm 17-6. Ông khuyến cáo rằng Bắc Kinh đừng nên xâm nhập các vùng biển mà Manila đã tuyên bố chủ quyền. Ông tuyên bố: “Về chiến lược, chúng tôi sẽ không leo thang căng thẳng ở đó nhưng chúng tôi phải bảo vệ quyền lợi của mình”.
 
L.Nguyễn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo